Các dự án thoát nước tại TPHCM chậm tiến độ

Ngày 13-1, tại hội nghị tổng kết tình hình cấp thoát nước tại TPHCM, báo cáo của Phòng Quản lý cấp thoát nước (thuộc Sở GTVT TPHCM) cho biết trong năm 2009, cả 3 dự án ODA thoát nước mang tính đột phá được đồng loạt khởi công nhưng đều chậm tiến độ khiến cho tình trạng môi trường đô thị bị xấu đi, gây bức xúc cho cư dân thành phố.

(SGGP). – Ngày 13-1, tại hội nghị tổng kết tình hình cấp thoát nước tại TPHCM, báo cáo của Phòng Quản lý cấp thoát nước (thuộc Sở GTVT TPHCM) cho biết trong năm 2009, cả 3 dự án ODA thoát nước mang tính đột phá được đồng loạt khởi công nhưng đều chậm tiến độ khiến cho tình trạng môi trường đô thị bị xấu đi, gây bức xúc cho cư dân thành phố.

Cụ thể, dự án nâng cấp đô thị lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm, ngoài dự án thành phần số 1 “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm” được hoàn thành đưa vào sử dụng; dự án thành phần số 3 “Cải thiện hệ thống thoát nước cấp 2, 3 lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm” chỉ đạt 46% khối lượng công việc và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2011; dự án thành phần số 2 chỉ mới khởi công 43/64 gói thầu xây lắp; còn các dự án thành phần số 4, 5 và 6 đang trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật, thiết kế cơ sở và xin tài trợ kinh phí đầu tư.

Dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè đạt 80% khối lượng và dự kiến hoàn thành phần còn lại trong năm 2010. Dự án cải thiện môi trường nước - lưu vực kênh Bến Nghé - Tàu Hũ - Kênh Đôi - Kênh Tẻ giai đoạn 1 của dự án đạt 78% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong năm 2010, trong khi đó giai đoạn 2 phải đến năm 2011 mới khởi công.

Theo quy hoạch tổng thể thoát nước TPHCM đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt, từ năm 2001 - 2005 sẽ thực hiện xong các dự án thoát nước sử dụng nguồn vốn ODA để xóa ngập cho trung tâm thành phố. Tuy nhiên, phải đến năm 2010 các dự án ODA mới hoàn thành. Như vậy kế hoạch giải quyết ngập cho lưu vực trung tâm đã bị chậm trên 5 năm so với dự kiến. Do vậy, việc giải quyết xóa ngập trong thời gian qua trên địa bàn thành phố chỉ mang tính tạm thời, chưa tạo được chuyển biến mang tính đột phá.

Từ những vấn đề nêu ra, ngành cấp thoát nước thành phố đã đưa ra những giải pháp chủ yếu trong việc thực hiện kế hoạch năm 2010 về lĩnh vực thoát nước. Đó là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA và các dự án trọng điểm khác; tập trung chỉ đạo để hạn chế xảy ra tình trạng ngập nước, kẹt xe trong giai đoạn thi công các hạng mục này; triển khai chương trình chống ngập nội thị 2010, tập trung vào các giải pháp cấp bách, khai thác tối đa khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước hiện hữu trong khi chờ các dự án thoát nước lớn hoàn thành và phát huy tác dụng…

Đ.Lý

Tin cùng chuyên mục