Nam Định, Phú Thọ công bố dịch heo tai xanh

Ngày 20-4, ông Đặng Văn Hiển, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Nam Định cho biết UBND tỉnh Nam Định đã ra quyết định công bố dịch heo tai xanh tại xã Yên Khánh, huyện Ý Yên; các xã bị ảnh hưởng: Yên Chính, Yên Phú, Yên Hưng, Yên Phong, thị trấn Lâm, Yên Xá, Yên Bình và các xã tiếp giáp với xã bị ảnh hưởng.

Ngày 20-4, ông Đặng Văn Hiển, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Nam Định cho biết UBND tỉnh Nam Định đã ra quyết định công bố dịch heo tai xanh tại xã Yên Khánh, huyện Ý Yên; các xã bị ảnh hưởng: Yên Chính, Yên Phú, Yên Hưng, Yên Phong, thị trấn Lâm, Yên Xá, Yên Bình và các xã tiếp giáp với xã bị ảnh hưởng.

Từ ngày 10-4 đến 13-4 dịch tai xanh trên đàn heo đã xuất hiện ở đội 7 và 8 thuộc thôn Xuất Cốc, xã Yên Khánh. Tổng số heo bệnh là 103/333 con (23 con heo nái, 80 con heo thịt) và 2 con đã chết được tiêu hủy.

Cùng ngày, tỉnh Phú Thọ cũng đã công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn thị trấn Thanh Thủy huyện Thanh Thủy và xã Thạch Khoán huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) với gần 180 con mắc bệnh ở 20 hộ gia đình.

T.Phan

Tin cùng chuyên mục