Nắng nóng, tiêu thụ điện tăng

Do thời tiết nắng nóng, tuần qua, nhu cầu sử dụng điện đã tăng đáng kể. Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện (Tổng Công ty Điện lực TPHCM), lượng điện tiêu thụ bình quân trong tháng 2-2012 là 46,3 triệu kWh/ngày.

(SGGP).- Do thời tiết nắng nóng, tuần qua, nhu cầu sử dụng điện đã tăng đáng kể. Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện (Tổng Công ty Điện lực TPHCM), lượng điện tiêu thụ bình quân trong tháng 2-2012 là 46,3 triệu kWh/ngày.

Tuy nhiên, bước qua tuần đầu tiên của tháng 3, lượng điện tiêu thụ bình quân đã tăng lên 49,7 triệu kWh/ngày, riêng ngày 5-3, lượng điện tiêu thụ lên đến 49,98 triệu kWh/ngày. Đáng chú ý, ngày 29-2, do thời tiết quá nóng bức, lượng điện tiêu thụ lên đến 51,5 triệu kWh/ngày, vượt đỉnh lượng điện tiêu thụ của mùa khô 2011 là 51,44 triệu kWh/ngày.

Theo nhận xét của các chuyên gia ngành điện, sắp tới lượng điện sử dụng có chiều hướng tiếp tục tăng vọt, chủ yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Mặc dù theo dự báo tình hình thủy văn năm nay khá thuận lợi, ngành điện lực vẫn kêu gọi người dân thực hiện tiết kiệm điện nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu điện hoặc sự cố có thể xảy ra, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân TPHCM.  

T.LÊ

Tin cùng chuyên mục