Ngả mũ trước Phelps

Đoàn thể thao Mỹ tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn khi có thêm 4 HCV, nâng tổng số HCV lên con số 24, bỏ xa Trung Quốc đứng nhì với 13 HCV. Ngày thi đấu thứ 8 cũng chứng kiến sự chia tay đầy cảm xúc của “huyền thoại sống” Michael Phelps, sau khi giành được HCV thứ 23 trong sự nghiệp vĩ đại của mình.

Kết thúc ngày thi đấu 14-8

Đoàn thể thao Mỹ tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn khi có thêm 4 HCV, nâng tổng số HCV lên con số 24, bỏ xa Trung Quốc đứng nhì với 13 HCV. Ngày thi đấu thứ 8 cũng chứng kiến sự chia tay đầy cảm xúc của “huyền thoại sống” Michael Phelps, sau khi giành được HCV thứ 23 trong sự nghiệp vĩ đại của mình.

Michael Phelps và các kình ngư của đội tuyển bơi lội Mỹ tiếp tục có một ngày thi đấu thành công tại Rio 2016. Ở nội dung 4x100m tiếp sức, Michael Phelps và các đồng đội đã xuất sắc khi về đích đầu tiên với thành tích 3’27’’95.

Sau khi giành được tấm HCV thứ 23, “huyền thoại sống” của làng bơi lội xúc động gửi lời giã từ sự nghiệp với người hâm mộ: “Cám ơn các bạn đã dành sự ủng hộ cho tôi suốt sự nghiệp của mình. Đây là thời khắc rất khó khăn khi phải nói lời chia tay, nhưng với tôi, đó không phải là sự kết thúc và tình cảm của tôi vẫn hướng về tất cả các bạn”. Bên cạnh đó, Mỹ còn giành được HCV ở nội dung 4x100m hỗn hợp nữ, cùng với chiếc HCV của Jeff Handerson ở bộ môn nhảy xa nam và chiếc HCV ở nội dung chèo thuyền 8 nữ mái chèo đơn.

“Huyền thoại sống” Michael Phelps xúc động vẫy chào người hâm mộ sau khi giành chiến thắng ở nội dung 4x100m hỗn hợp nam.

Vương quốc Anh tiếp tục bám đuổi Trung Quốc ở vị trí thứ 3 với 10 HCV, trong các bộ môn điền kinh, đua xe đạp lòng chảo và đua thuyền. Nổi bật nhất là chiếc HCV của ngôi sao đường trường Mo Farah ở nội dung 10.000m nam, khi anh về nhất với thành tích 27’05’’17. Vương quốc Anh có thêm chiếc HCV ở nội dung đua xe đạp lòng chảo pursuit đồng đội nữ với thành tích 4’10’’23 và ở nội dung chèo thuyền 8 nam mái chèo đơn với thành tích 5’29’’63.

Đoàn thể thao Đức cũng thể hiện màn trình diễn tuyệt vời để leo lên vị trí thứ 4 toàn đoàn với 8 HCV. Christoph Harting đã giành được tấm HCV đầu tiên trong ngày thứ 8, sau khi xuất sắc đăng quang ở nội dung ném đĩa nam với thành tích 68m37. Christian Reltz cũng mang về cho Đức chiếc HCV ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh.

Trong diễn biến khác ở môn điền kinh, nữ VĐV đã xuất sắc giành được HCV đầu tiên cho Jamaica trên đường chạy 100m với thành tích 10''71, đoạt HCB là Tori Bowie của Mỹ và HCĐ thuộc về Shelly-Ann của Jamaica. Ở bộ môn quần vợt, Monica Puig đã xuất sắc đánh bại Angelique Kerber để lần đầu giành được chiếc HCV Olympic danh giá ở nội dung đơn nữ, đây cũng là chiếc HCV đầu tiên của đoàn thể thao Puerto Rico.

Thành tích được cập nhật đến 23 giờ ngày 14-8.

ĐÀO DŨNG

Tin cùng chuyên mục