Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 8-3

Ngày 6-3, Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1.973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dịp này, Công đoàn Viên chức TP đã sơ kết phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà; tổ chức thi trang trí thiệp với chủ đề hướng về Trường Sa; thêu khăn tặng chiến sĩ Trường Sa nhằm thể hiện tấm lòng của công chức, viên chức, người lao động TPHCM hướng về Trường Sa. Tính đến nay, Công đoàn Viên chức TPHCM đã đóng góp cho Quỹ vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc gần 5 tỷ đồng.

(SGGP).- Ngày 6-3, Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1.973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dịp này, Công đoàn Viên chức TP đã sơ kết phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà; tổ chức thi trang trí thiệp với chủ đề hướng về Trường Sa; thêu khăn tặng chiến sĩ Trường Sa nhằm thể hiện tấm lòng của công chức, viên chức, người lao động TPHCM hướng về Trường Sa. Tính đến nay, Công đoàn Viên chức TPHCM đã đóng góp cho Quỹ vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc gần 5 tỷ đồng.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kỷ niệm 103 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 20 năm Ngày Truyền thống Phụ nữ quân đội. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 7  tạo nhiều điều kiện cho chị em tiếp tục phát huy tài năng trong các lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên cương Tổ quốc.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, sáng ngày 6-3, Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức lễ trao giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2012, phát động thi đua “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”.

H.THU -  M.YẾN - N.HÙNG

Tin cùng chuyên mục