Những lá phiếu bầu cử sớm

Ngày 21-5, các đồn biên phòng thuộc 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và hơn 3.300 cử tri của 3 huyện biên giới Đắk Glei, Ngọc Hồi và Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Những lá phiếu bầu cử sớm

Tây Nguyên: Hàng ngàn cử tri đi bầu

Ngày 21-5, các đồn biên phòng thuộc 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và hơn 3.300 cử tri của 3 huyện biên giới Đắk Glei, Ngọc Hồi và Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ghi nhận tại điểm bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 1, thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê (đóng chân trên địa bàn xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), từ sáng sớm, cử tri trong trang phục chỉnh tề, đã có mặt đông đủ để thực hiện quyền công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Trung tá Vũ Văn Tín, Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê, với 25 năm phục vụ trong lực lượng vũ trang, đã 5 lần đi bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, gửi gắm: “Mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ phát huy hết vai trò người đại biểu nhân dân, quan tâm xây dựng phát triển kinh tế, ổn định đời sống đồng bào các dân tộc, đặc biệt quan tâm hơn đến đời sống các chiến sĩ đang công tác ở vùng sâu vùng xa, để chúng tôi an tâm hơn trong việc giữ gìn an ninh biên giới quốc gia”.

Cử tri làng Đắk Ung, xã Đắk Nhoong (huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) đi bầu cử sớm (Ảnh: VÕ PHÚC)

Còn tại Kon Tum, hơn 3.300 cử tri của 3 huyện biên giới Đắk Glei, Ngọc Hồi và Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) đã đến 20 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn để bầu cử sớm. Xã Đắk Nhoong (huyện Đăk Glei) với thành phần dân tộc chính là người Giẻ Triêng, ngay từ sáng sớm, gần 1.600 cử tri hân hoan đến 7 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã để thực hiện việc bầu cử.

Theo đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum, tính đến 11 giờ cùng ngày, 100% cử tri tại các khu vực bầu cử sớm đã thực hiện xong việc bỏ phiếu.

Huyện đảo Bạch Long Vỹ: Chủ động tổ chức bầu cử cho cử tri vãng lai

Ngày 21-5, cử tri huyện đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng, nô nức cầm lá phiếu trên tay đến các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đúng 7 giờ sáng, cử tri huyện đảo đã đến các điểm bỏ phiếu.

Cử tri huyện đảo Bạch Long Vỹ bỏ phiếu bầu cử

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ Đỗ Đức Hòa, cho biết: Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này, Bạch Long Vỹ có 1.053 cử tri bỏ phiếu 3 cấp, 355 cử tri bỏ phiếu 2 cấp, tại 6 điểm bỏ phiếu. Do huyện đảo là nơi neo đậu của tàu thuyền của nhiều ngư dân trên cả nước nên Bạch Long Vỹ đã chủ động bố trí việc bỏ phiếu bầu phục vụ cử tri vãng lai.

Trong ngày 21-5, Ủy ban Bầu cử huyện Bạch Long Vỹ cũng bố trí phương tiện để đưa bà con ngư dân từ biển vào âu cảng thực hiện quyền bầu cử.

Cần Thơ: Hoàn thành bỏ phiếu ở 5 điểm bầu cử

Sáng 21-5, tại Cần Thơ có 5 điểm bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đã diễn ra đúng kế hoạch và quy định của pháp luật. Thành phố Cần Thơ có 5 tổ bỏ phiếu bầu cử sớm ở quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền, được chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc. Hơn 5.000 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam bộ, Công an thành phố Cần Thơ, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an quận Ninh Kiều, Công an huyện Phong Điền, đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng theo quy định của pháp luật.

Trong buổi sáng, đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ đã tham dự lễ khai mạc, đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại 5 điểm bầu cử sớm.

Tại Trung Đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam bộ đóng trên địa bàn Cần Thơ, đúng 7 giờ sáng, 519 cán bộ, chiến sĩ là cử tri bắt đầu thực hiện quyền bầu cử để lựa chọn ra những đại biểu ưu tú cho đất nước.

Thiếu tá Trương Quốc Hùng, Chính ủy Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam bộ, cho biết, nhờ tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ hiểu và nhận thức sâu sắc thực hiện quyền của công dân trong đợt bầu cử, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ và chiến sĩ vừa thực hiện quyền bầu cử vừa bảo vệ an ninh trật tự, Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam bộ bố trí luân phiên để các cán bộ chiến sĩ vừa thực hiện quyền công dân bỏ phiếu bầu cử sớm vừa bảo vệ an ninh trật tự cho các tỉnh, thành trên địa bàn Tây Nam bộ để công tác tổ chức bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chỉ trong sáng 21-5, tại 5 điểm bầu cử sớm của thành phố Cần Thơ đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử. Theo thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ, đến 11 giờ ngày 21-5, cử tri tại 5 điểm bầu cử sớm đều hoàn thành bầu cử với tỷ lệ đi bầu đạt 100%.

Bình Định: Gần 1.800 cử tri ở 2 huyện vùng cao nô nức đi bầu cử sớm

Đúng 7 giờ sáng 21-5, 1.773 cử tri thuộc 10 khu vực (KV) bỏ phiếu của xã vùng cao Canh Liên, Canh Hiệp (huyện Vân Canh) và xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh), tỉnh Bình Định nô nức đi bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 10 KV bỏ phiếu được bầu cử sớm gồm: KV bỏ phiếu số 1 (làng O2), xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh; KV bỏ phiếu số 1 (làng Hà Giao), KV bỏ phiếu số 2 (làng Kon Lót), KV bỏ phiếu số 3 (làng Chồm), KV bỏ phiếu số 4 (làng Canh Tiến), KV bỏ phiếu số 5 (làng Cát), KV bỏ phiếu số 6 (làng Kà Bông), KV bỏ phiếu số 7 (làng Kà Bưng), KV bỏ phiếu số 8 (làng Kà Nâu), xã Canh Liên, huyện Vân Canh; KV bỏ phiếu số 5 (làng Canh Giao), xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh. Đến 10 giờ cùng ngày, 9 KV bỏ phiếu của 2 xã vùng cao của huyện Vân Canh đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu, gồm: Làng Hà Giao, làng Kon Lót, làng Chồm, làng Canh Tiến, làng Cát, làng Kà Bông, làng Kà Bưng, làng Kà Nâu, làng Canh Giao.

Cử tri làng Hà Giao đến Nhà văn hóa làng để bỏ phiếu (Ảnh: VĂN LƯU)

Trong khi đó, tại điểm bầu cử của làng O2, xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh) từ sáng sớm, đồng bào Bana đã cùng nhau đến nơi bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. 100% cử tri tại khu vực bầu cử này đều tham gia bầu cử.

Đến 8 giờ cùng ngày, 110 cử tri của làng O2 đã hoàn tất công việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Cử tri các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau) đi bầu cử sớm

Từ sáng 20-5, các đoàn công tác Ủy ban bầu cử thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời và Ủy ban bầu cử huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã lên tàu ra các đảo Hòn Chuối, Hòn Khoai nhằm kịp thời hoàn tất các điều kiện để tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm rađa 615 (Vùng 5 Hải quân) đóng trên đảo Hòn Chuối bỏ phiếu bầu cử ngày 21-5 (Ảnh: NGỌC CHÁNH)

Sáng 21-5, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được hoàn tất. Sau các nghi thức khai mạc, đông đảo cử tri là nhân dân sống trên các cụm đảo và cử tri là cán bộ, chiến sĩ bắt đầu bỏ phiếu bầu cử sớm.

Cách đất liền 17 hải lý về phía Tây Nam, đảo Hòn Chuối có 53 hộ dân với 108 cử tri đã cùng các cử tri là lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên đảo thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu thuộc Tổ bầu cử số 3, khóm 1, thị trấn Sông Đốc, đặt tại đảo Hòn Chuối.

Có mặt tại đảo Hòn Chuối, ông Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị trấn Sông Đốc, cho biết: “Công tác bầu cử tại đảo Hòn Chuối đến thời điểm này diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Ngay khi hoàn thành việc bỏ phiếu, thùng phiếu được chuyển lên tàu chở về đất liền, đảm bảo cuộc bầu cử tại địa phương được an toàn, thành công tốt đẹp”.

Vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 21-5, tại khu vực bỏ phiếu số 5, thuộc cụm đảo Hòn Khoai, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển đã tiến hành lễ khai mạc bầu cử. Do đặc thù, công tác bỏ phiếu của các cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang diễn ra nhanh chóng.

Nhìn chung, công tác tổ chức bầu cử sớm tại các đảo Hòn Chuối và Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau diễn ra chu đáo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục