Đà Nẵng: Cán bộ địa chính xã bán đất công

(SGGP).- Ngày 26-8, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã ký Kết luận Thanh tra số 468, yêu cầu Cơ quan thanh tra chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra - Công an huyện xem xét, xử lý theo pháp luật đối với ông Nguyễn Văn Thi, cán bộ địa chính xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) vì đã “phù phép” biến đất do xã quản lý thành đất riêng để trục lợi.

(SGGP).- Ngày 26-8, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã ký Kết luận Thanh tra số 468, yêu cầu Cơ quan thanh tra chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra - Công an huyện xem xét, xử lý theo pháp luật đối với ông Nguyễn Văn Thi, cán bộ địa chính xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) vì đã “phù phép” biến đất do xã quản lý thành đất riêng để trục lợi.

Tháng 4-2009, bà Hồ Thị Nga (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, chuyên làm nghề dịch vụ nhà đất) đưa tiền cho ông Thi nhờ mua lô đất của ông Lê Văn Minh (cậu ông Thi) tại thôn Nam Sơn (Hòa Tiến) có diện tích 1.200m2, thuộc thửa đất số 97, tờ bản đồ 21, với số tiền 132 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện việc lập thủ tục công nhận đất ở cho ông Minh trước khi chuyển nhượng cho bà Nga, ông Thi biết lô đất thuộc thửa đất số 96 có diện tích hơn 500m2 (do UBND xã quản lý), nằm cạnh thửa đất số 97 của ông Minh nên “nhập” hết diện tích này vào đất của ông Minh và đề nghị cấp giấy CNQSDĐ theo Nghị định 64/CP.

Sau khi hoàn tất, ông Thi thỏa thuận bán diện tích phần đất dư nói trên cho bà Nga với giá tiền 60 triệu đồng.

N.HÙNG

Tin cùng chuyên mục