Tạm đình chỉ công tác phó chủ tịch UBND xã đánh bạc

(SGGP).- Sau khi báo SGGP số ra ngày 29-2 đưa tin vụ ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM, tham gia đánh bạc, chiều 2-3, bà Võ Thị Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, cho biết UBND huyện Hóc Môn vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày (từ 2-3) đối với ông Trần Anh Dũng, để xem xét xử lý kỷ luật do vi phạm quy định của Luật Cán bộ, công chức. UBND huyện cũng đang yêu cầu công an huyện đẩy nhanh việc điều tra vụ việc này. Sau khi có kết luận cụ thể, huyện sẽ thành lập hội đồng xử lý, đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Dũng đúng theo quy định.

(SGGP).- Sau khi báo SGGP số ra ngày 29-2 đưa tin vụ ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM, tham gia đánh bạc, chiều 2-3, bà Võ Thị Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, cho biết UBND huyện Hóc Môn vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày (từ 2-3) đối với ông Trần Anh Dũng, để xem xét xử lý kỷ luật do vi phạm quy định của Luật Cán bộ, công chức. UBND huyện cũng đang yêu cầu công an huyện đẩy nhanh việc điều tra vụ việc này. Sau khi có kết luận cụ thể, huyện sẽ thành lập hội đồng xử lý, đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Dũng đúng theo quy định.

Trước đó, bạn đọc đã gửi đến Báo SGGP một video clip có thời lượng khoảng 30 giây, thể hiện hình ảnh ông Dũng đang ngồi đánh bài ăn tiền với một nhóm người, mỗi ván bài 500.000 đồng.

Được biết, ông Dũng từng là chuyên viên công tác ở Văn phòng UBND huyện Hóc Môn, tháng 5-2010 ông được điều về làm Phó Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn phụ trách khối trật tự xây dựng đô thị cho đến nay.  

T. VŨ

- Thông tin liên quan:

>> Điều tra vụ một phó chủ tịch UBND xã đánh bạc

Tin cùng chuyên mục