Bắt giữ người trái luật, một nhà báo lĩnh án 14 tháng tù

(SGGP).- Chiều 23-3, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1976), nguyên Trưởng ban Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn) 14 tháng tù giam, về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Đồng phạm với Thắng, Mai Đăng Tài (SN 1988, trú tại tổ 6, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị phạt 12 tháng tù giam.

(SGGP).- Chiều 23-3, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1976), nguyên Trưởng ban Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn) 14 tháng tù giam, về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Đồng phạm với Thắng, Mai Đăng Tài (SN 1988, trú tại tổ 6, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị phạt 12 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh, bà Võ Thị Kim Chung (SN 1972) ở TP Pleiku có nợ bà Trần Thị Xê (SN 1950) hơn 40 tỷ đồng. Tháng 10-2010, ông Chu Văn Lai (SN 1967), ở TP Pleiku, viết giấy nhận nợ bà Xê 12 tỷ đồng (ông Lai nhận nợ thay cho bà Chung). Tuy nhiên, sau đó, cả ông Lai và bà Chung đều không trả nợ cho bà Xê.

Thông qua các mối quan hệ quen biết, con trai bà Xê là Mai Chiến Hiển đã gặp Nguyễn Mạnh Thắng nhờ đòi nợ giúp.

Ngày 21-11-2010, Nguyễn Mạnh Thắng lái ô tô chở một số đàn em đến gặp ông Chu Văn Lai, đưa ông đến quán cà phê Tennis, sau đó gọi bà Chung đến và buộc bà Chung phải viết giấy nhận nợ số tiền của bà Xê sang cho Thắng.

Khi ông Lai, bà Chung không đồng ý, Thắng đánh đập hai người rồi đưa cả hai lên ô tô chở đến rừng cao su thuộc xã Diên Phú (TP Pleiku) ngay trong đêm tối để tiếp tục ép trả nợ.
Sau 1 giờ đe dọa, ép buộc ông Lai, bà Chung trả nợ không thành, bọn chúng đành thả hai người về nhà.

Trong vụ án nói trên, đối tượng liên quan khác đang bỏ trốn, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục