Vụ chạy án ở Long An: Đề nghị xử lý hành chính 2 cán bộ VKSND tỉnh

(SGGP).- Chiều 23-5, ông Nguyễn Công Pha, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An cho biết, Cục Điều tra VKSND tối cao vừa chuyển cáo trạng vụ Lê Văn Phổ (ngụ huyện Cần Giuộc) và đồng phạm là Phạm Minh Kha lừa đảo chiếm đoạt tài sản về VKSND tỉnh Long An, đồng thời ủy quyền cho VKSND tỉnh này thực hành quyền công tố.

(SGGP).- Chiều 23-5, ông Nguyễn Công Pha, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An cho biết, Cục Điều tra VKSND tối cao vừa chuyển cáo trạng vụ Lê Văn Phổ (ngụ huyện Cần Giuộc) và đồng phạm là Phạm Minh Kha lừa đảo chiếm đoạt tài sản về VKSND tỉnh Long An, đồng thời ủy quyền cho VKSND tỉnh này thực hành quyền công tố.

Theo cáo trạng, hai bị can này bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo khoản 3 Điều 139 Bộ luật Tố tụng hình sự với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù).

Theo ông Pha, Cục Điều tra đã làm rõ và không có cơ sở khẳng định hành vi nhận hối lộ của ông Nguyễn Đức Thường (Trưởng phòng Kiểm sát điều tra xét xử sơ thẩm, trật tự trị an Viện KSND tỉnh Long An) và ông Phan Văn Đầy (cấp phó của ông Thường). Cục Điều tra yêu cầu kiểm điểm, xử lý hành chính 2 cán bộ này. 

Đ.NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục