Vụ chạy án ở Long An: Lê Văn Phổ bị phạt 12 năm tù giam

Ngày 24-8, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã đưa bị cáo Lê Văn Phổ (SN 1968, ngụ xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và đồng phạm là Phạm Minh Kha (SN 1971, chủ quán nhậu Cây Son Quán ở ấp Nam xã Đông Thạnh huyện Cần Giuộc), ra xét xử sơ thẩm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(SGGP).- Ngày 24-8, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã đưa bị cáo Lê Văn Phổ (SN 1968, ngụ xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và đồng phạm là Phạm Minh Kha (SN 1971, chủ quán nhậu Cây Son Quán ở ấp Nam xã Đông Thạnh huyện Cần Giuộc), ra xét xử sơ thẩm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, bị cáo Phổ và Kha đã cấu kết với nhau để lừa lấy của bà Phạm Thị Bé (cư ngụ ấp Chánh Nhì, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc) trên 480 triệu đồng để “chạy án” cho bà tội “chứa mại dâm”. Ngày 22-9-2011, khi nhận tiền lần cuối cùng (3,7 triệu đồng) bị cáo Phổ đã bị Công an huyện Cần Giuộc bắt quả tang.

Tại tòa, sau phần tranh tụng, vị đại diện VKS đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phổ 10-12 năm tù và vị chủ tọa phiên tòa cũng thống nhất tuyên phạt mức án 12 năm tù đối với bị cáo Phổ và 18 tháng tù giam đối với bị cáo Kha với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng phần tiền trên 480 triệu đồng hai bị cáo Phổ, Kha chiếm đoạt của bà Bé, tòa tuyên trả lại cho bà Bé 100 triệu đồng, số còn lại tịch thu sung vào công quỹ.  

Đ.NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục