Vụ cháy xe khách, 10 người chết tại Bình Thuận: Tài xế Nguyễn Đào nhận 11 năm tù

Ngày 28-9, TAND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã đưa vụ án tai nạn giao thông làm 10 người chết cháy, hơn 20 người khác bị thương ra xét xử.

Ngày 28-9, TAND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã đưa vụ án tai nạn giao thông làm 10 người chết cháy, hơn 20 người khác bị thương ra xét xử.

Tòa đã tuyên mức án 11 năm tù đối với tài xế Nguyễn Đào (SN 1978, ngụ Canh Ranh, tỉnh Khánh Hòa), về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đào là tài xế chính của xe container 79N - 2133, kéo rơmoóc 79R - 0333 chở hàng từ Nha Trang đi TPHCM. Khi xe đến khu vực TP Phan Rang Tháp Chàm, Đào đã giao cho phụ xe là Trần Tử Thiên (SN 1989, ngụ Khánh Hòa, không có bằng lái) điều khiển xe và gây ra tai nạn thảm khốc với xe khách 17K - 2934 lúc 2 giờ sáng 7-11-2011, trên QL1A, thuộc địa bàn thôn 3, xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc.

Vụ tai nạn làm 10 người chết cháy, hơn 20 người khác bị thương. Thiên cũng tử vong trong vụ tai nạn này. Về phần dân sự, Công ty TNHH Thịnh Hưng (chủ phương tiện container) đã thỏa thuận bồi thường cho các nạn nhân hơn 1,5 tỷ đồng.  

T. HẢI

- Thông tin liên quan:

>> Tai nạn giao thông thảm khốc tại Bình Thuận làm 10 người chết, 28 người bị thương

Tin cùng chuyên mục