Mỹ phẩm trôi nổi “biến” thành hàng hiệu

(SGGP).- Ngày 5-10, Công an Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá được một cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc nhưng lại đội lốt hàng hiệu.

(SGGP).- Ngày 5-10, Công an Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá được một cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc nhưng lại đội lốt hàng hiệu.

Theo đó, qua kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại quốc tế Bách Phương (ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội), công an đã thu giữ hàng ngàn hộp mỹ phẩm gồm: kem làm trắng da, trị nám tàn nhang, kem ngăn ngừa nấm, kem đặc trị mụn... được dán nhãn Ecolly và in chữ nước ngoài trên bao bì. Tuy nhiên, toàn bộ số mỹ phẩm trên đều không có giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hay các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Khai nhận với cơ quan công an, bà Đoàn Thị Dung (47 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) là chủ cơ sở sản xuất trên thừa nhận, toàn bộ nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm Ecolly được mua trôi tại các chợ cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn và Móng Cái (Quảng Ninh) sau đó đem về Hà Nội tự pha chế, đóng thành phẩm với trọng lượng 30 gr/lọ và dán nhãn Ecolly.

Đáng chú ý, các sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất bằng nguyên liệu không rõ nguồn gốc và trôi nổi này lại được quảng cáo là có nguồn gốc từ thiên nhiên và được điều chế theo công nghệ của Pháp, với giá bán lên tới gần 2 triệu đồng/bộ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục