Giết người tình đồng tính, lãnh án tù chung thân

(SGGPO).- Chung sống được 6 năm, phát hiện người tình đồng tính của mình có quan hệ với người đồng giới khác, Lê Thị Thuận (39 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) nảy sinh lòng ghen tuông. Trong lúc cãi vả, Thuận dùng dao đâm chết người tình rồi uống thuốc trừ sâu tự sát.

(SGGPO).- Chung sống được 6 năm, phát hiện người tình đồng tính của mình có quan hệ với người đồng giới khác, Lê Thị Thuận (39 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) nảy sinh lòng ghen tuông. Trong lúc cãi vả, Thuận dùng dao đâm chết người tình rồi uống thuốc trừ sâu tự sát.

Lê Thị Thuận và chị L.T.T. có quan hệ đồng tính nữ từ năm 2007. Hai người thuê phòng trọ ở KP3 phường Tân Tạo A quận Bình Tân để sống chung với nhau. Đến tháng 10-2013, Thuận biết chị T. có mối quan hệ đồng tính với người phụ nữ khác (cùng nhà trọ nhưng khác phòng) nên ghen tức, nảy sinh ý định tự tử. Để thực hiện ý định, Thuận mua một chai thuốc trừ sâu mang về cất tại phòng trọ.

Tối 23-12-2013, sau khi chị T. đi chơi với "người tình mới" về, giữa Thuận và chị T. xảy ra cãi vả. Thấy chị T. mặc quần áo để đi chơi tiếp, Thuận ôm chân chị T. năn nỉ đừng đi nhưng chị T. dùng chân đá Thuận ra. Tức giận, Thuận quay vào kệ bếp lấy con dao quay ra đâm một nhát vào vùng ngực và cắt một nhát vào cổ chị T. Thấy chị T. đã chết, Thuận viết thư cho gia đình nói rõ sự việc, sau đó uống gần hết chai thuốc trừ sâu rồi nằm ôm chị T., được một lúc thì bất tỉnh. Sáng sớm hôm sau, một số người ở cùng khu nhà trọ đi ngang phòng Thuận, thấy cửa không khóa và tivi trong phòng còn đang mở nên đi vào, phát hiện sự việc. Thuận được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nên được cứu sống.

Ngày 30-7-2014, tại phiên xét xử sơ thẩm lưu động, TAND TPHCM tuyên phạt Lê Thị Thuận mức án tù chung thân về tội "Giết người". Sau phiên xử, bị cáo Thuận làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 29-10-2014, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án. Với nhận định tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bản án phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội do bị cáo Thuận gây ra nên hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên phạt Lê Thị Thuận mức án tù chung thân.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục