Vụ đưa-nhận hối lộ tại Sở LĐ-TB & XH tỉnh Cà Mau: Trên 32 năm tù cho 2 bị cáo

Chiều 20-8, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Phương, giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Phương Nam (trụ sở phường 8, TP Cà Mau) 15 năm 3 tháng tù giam cho 2 tội danh “đưa hối lộ” và “vu khống”; bị cáo Nguyễn Trung Tâm, nguyên phó Phòng kế hoạch tài chính Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau 17 năm tù giam về tội nhận hối lộ.

(SGGPO). - Chiều 20-8, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Phương, giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Phương Nam (trụ sở phường 8, TP Cà Mau) 15 năm 3 tháng tù giam cho 2 tội danh “đưa hối lộ” và “vu khống”; bị cáo Nguyễn Trung Tâm, nguyên phó Phòng kế hoạch tài chính Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau 17 năm tù giam về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, tháng 9- 2011, Sở LĐ-TB & XH tỉnh Cà Mau đấu thầu gói số 2 của Dự án mở rộng nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau). Công ty Phương Nam và Công ty TNHH xây dựng Quang Tiền (đại diện là bị cáo Phương) trúng thầu với giá gần 11,5 tỷ đồng. Quá trình thực hiện dự án, Phương khai đã đưa cho Tâm 200 triệu đồng. Phương còn thông tin không đúng sự thật đã “chung chi” cho bà Chung Ngọc Nhãn, nguyên giám đốc Sở LĐ-TB &XH tỉnh Cà Mau 5% giá trị gói thầu (tương đương 575 triệu đồng).

Trong 2 ngày xét xử công khai (19 và 20-8), các bị cáo Tâm và Phương không thừa nhận tội đưa và nhận hối lộ. Riêng bị cáo Phương thừa nhận tội vu khống bà Nhãn. Tuy nhiên, các biện minh của 2 bị cáo bị tòa bác bỏ.

X. Hạ

Tin cùng chuyên mục