Bị chồng hờ bóp cổ đến chết vì ghen với chồng cũ

Ngày 7- 9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Văn Viết Nhã (42 tuổi, ngụ tại phường Xuân Hòa, TX.Long Khánh) 16 năm tù giam tội giết người.
Bị chồng hờ bóp cổ đến chết vì ghen với chồng cũ

Ngày 7- 9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Văn Viết Nhã (42 tuổi, ngụ tại phường Xuân Hòa, TX.Long Khánh) 16 năm tù giam tội giết người.

Bị chồng hờ bóp cổ đến chết vì ghen với chồng cũ ảnh 1

Bị cáo Văn Viết Nhã

Vào năm 2012, Nhã và chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (cả hai đều từng có vợ/chồng nhưng đã ly hôn) rồi cùng nhau về thuê phòng trọ tại tại phường Xuân Hòa, TX.Long Khánh sống chung như vợ chồng.

Giữa tháng 12 - 2014, chị Hiền về quê thăm con nên Nhã nghi ngờ chị Hiền có ghé thăm chồng cũ nên tỏ ra ghen tuông.

Vì vậy, sau khi đi uống rượu với bạn bè vào ngày 24 -12 - 2014 cho đến rạng sáng ngày hôm sau (tức ngày 25-12) cả hai về phòng nằm ngủ thì Nhã thấy có người gọi điện đến cho chị Hiền nên sinh lòng ghen tuông. Trong lúc cãi nhau, Nhã đã dùng tay bóp cổ chị Hiền cho đến tử vong. Sau đó, bị cáo đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Văn Huy

Tin cùng chuyên mục