Su‎ýt mất mạng vì trao duyên lầm kẻ cướp

Ngày 15-8, tại phiên xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Bùi Đức Tài (26 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) mức án 23 năm tù về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Su‎ýt mất mạng vì trao duyên lầm kẻ cướp

(SGGPO).- Ngày 15-8, tại phiên xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Bùi Đức Tài (26 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) mức án 23 năm tù về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
 
Bị cáo Tài và chị N.T.K.L. ở gần nhà nhau tại TP Buôn Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk, có quan hệ tình cảm với nhau. Năm 2011, chị L. vào TPHCM học đại học, còn Tài đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương. Khoảng tháng 7-2014, Tài mượn xe gắn máy của chị L. nhưng mang bán lấy tiền tiêu xài nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Bùi Đức Tài tại phiên xử phúc thẩm

 
Chiều 17-10-2014, Tài đến phòng trọ của chị L. tại quận 1 chơi. Trong lúc nói chuyện, Tài và chị L. cãi nhau về việc Tài mang xe của chị L. đi bán. Tài tức giận ngồi đè lên người chị L., dùng tay siết cổ và đè đầu người yêu xuống nền gạch, lấy dây điện thoại siết cổ. Thấy chị L. nằm bất động, Tài lấy của người bị hại 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động rồi bỏ đi. Tài mang chiếc máy tính xách tay bán được 7,2 triệu đồng. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, bạn cùng phòng với chị L. đi làm về thấy đồ đạc bị xáo trộn, chị L. đang tím tái vì bị dây điện siết cổ nên tháo dây đưa người bị hại đi cấp cứu và báo công an. Chị L. thoát chết nhưng bị thương tật 36%. Qua truy xét, công an bắt được Bùi Đức Tài vào hai ngày sau.
 
Tháng 4-2016, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Đức Tài mức án 23 năm tù về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản". 

Bị cáo làm đơn kháng cáo xin được giảm hình phạt, nhưng không có tình tiết giảm nhẹ mới nên hội đồng xét xử tòa án cấp phúc thẩm tuyên bác kháng cáo.


ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục