Giả danh cháu lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, lãnh 8 năm tù

(SGGPO).- Ngày 16-2, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Lương (32 tuổi, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 7-2016, Lương đi đâu cũng tự giới thiệu là cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, là cháu rể của một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có mối quan hệ rộng,... Lương thường đến các gia đình có con em mới ra trường, có nhu cầu xin việc làm để “giúp đỡ”.

Với chiêu bài trên, có 7 gia đình đã tin lời Lương và đưa tiền nhờ xin việc, với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lương 8 năm tù, buộc trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục