Phải có từ 350 đến 400 triệu USD mới tổ chức được Asian Games

Sáng 3-1, tại trụ sở UBTDTT, Bộ trưởng - Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái đã có buổi gặp gỡ thân mật cùng Chủ tịch hội đồng Kỹ thuật Ủy ban Olympic châu Á Wei Zi Zhong và phu nhân, cùng phái đoàn để bàn về vấn đề Việt Nam xin đăng cai Asian Games 2018 và những môn thể thao sẽ đưa vào thi đấu tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2009 (Indoor Games) do chúng ta đăng cai.

Phải có từ 350 đến 400 triệu USD mới tổ chức được Asian Games ảnh 1

Để có thể tổ chức một Đại hội Asian Games thì phải chi ít nhất từ 350 đến 400 triệu USD. Ảnh: Quang Thắng.

Theo ông Wei Zi Zhong, nếu Việt Nam muốn đăng cai Asian Games 2018 với khoảng 34 đến 36 môn thì sẽ phải đón tiếp khoảng 12 nghìn VĐV, 2.500 nhà báo, 1.000 khách VIP, 1.000 phóng viên truyền hình, 1.000 nhà tài trợ.

Để được chấp nhận đăng cai, Việt Nam phải có hệ thống cơ sở vật chất theo 3 cấp độ: 1/ Cơ sở vật chất chuyên môn (đơn cử 1 sân điền kinh, 2 bể bơi, 1 trường bắn súng và bắn cung, nơi tổ chức đua thuyền, sân quần vợt, sân xe đạp lòng chảo, địa điểm thi đấu ba môn phối hợp chạy –bơi - xe đạp, 4 sân bóng đá, sân đua ngựa, sân hockey, golf, đua thuyền buồm, đua ngựa, Bowling…).

2/ Hệ thống các nhà thi đấu (bóng rổ, bóng chuyền, cầu mây, Taekwondo, Karatedo, vật, Judo, thể dục, cầu lông , Wushu, Boxing, cử tạ, đấu kiếm, bóng chuyền bãi biển). 3/ Cơ sở vật chất đi mượn (250 xe con, 300 xe buýt, hệ thống sân bay đáp ứng 4.000 người/ngày, hệ thống truyền hình trực tiếp…). Trả lời câu hỏi về kinh phí tổ chức Asian Games 2018, ông Wei Zi Zhong nói chi phí từ 350 đến 400 triệu USD nhưng chỉ thu được tối đa 200 triệu USD từ tài trợ.

Về việc đăng cai Indoor Games, hiện Việt Nam đang thiếu nhà thi đấu môn điền kinh trong nhà nên cần sớm xây dựng. Theo Ủy ban Olympic châu Á, Thái Lan hiện đang có nhà thi đấu trong nhà nhưng lại không thể tổ chức các môn khác, cho nên Việt Nam cần rút kinh nghiệm về thiết kế để tránh lãng phí.

Ông Wei Zi Zhong đề nghị Việt Nam nên đưa những môn thể thao thế mạnh của mình vào chương trình thi đấu như Vovinam, Pencak Sila, cầu mây, các môn võ tự vệ của nữ (quyền Anh và tán thủ), đá cầu, đồng thời cắt giảm các môn múa lân, múa rồng, trò chơi điện tử… Nhưng cần giữ lại khoảng 70% số môn Macao sẽ làm trong năm 2007.

Về khâu tổ chức, Việt Nam cần đầu tư nhiều cho lễ khai mạc, nhưng bế mạc thì nên tiết kiệm và ưu tiên cho nước đăng cai 2011.

Indoor Games 2009 dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Đồng Nai, Bình Dương. Hiện UBTDTT đã có đề án tổ chức Indoor Games với kinh phí hơn 688 tỷ đồng (riêng cơ sở vật chất hết 500 tỷ đồng).

PHƯƠNG HOA

Tin cùng chuyên mục