“Prudential - Văn hay chữ tốt” - hiệu ứng và sức lan tỏa. Bài 2: Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Những ngày này, tại ĐBSCL đang diễn ra cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” cấp tỉnh để chuẩn bị cho “cuộc chơi lớn” cấp khu vực sẽ được tổ chức vào cuối tháng. Không khí rộn ràng, sôi nổi từ Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang… như tô đậm thêm bức tranh văn học nhà trường đang ngày càng được xã hội và nhiều giới, ngành quan tâm...
“Prudential - Văn hay chữ tốt” - hiệu ứng và sức lan tỏa. Bài 2: Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Những ngày này, tại ĐBSCL đang diễn ra cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” cấp tỉnh để chuẩn bị cho “cuộc chơi lớn” cấp khu vực sẽ được tổ chức vào cuối tháng. Không khí rộn ràng, sôi nổi từ Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang… như tô đậm thêm bức tranh văn học nhà trường đang ngày càng được xã hội và nhiều giới, ngành quan tâm...

Nôn nao vào mùa

Năm nay, tỉnh Sóc Trăng đăng cai tổ chức cuộc thi cấp khu vực, cũng là địa phương khởi động sớm nhất vòng thi cấp tỉnh tại ĐBSCL. Trước đó, tại Vĩnh Long, thầy cô nhiều trường cho biết các em học sinh cấp 2 rất háo hức với cuộc thi. Khi ban tổ chức chưa triển khai kế hoạch, nhiều trường học và phòng giáo dục các địa phương trong tỉnh đã chủ động liên hệ với tỉnh để… hỏi thăm về cuộc thi và tạo điều kiện bồi dưỡng các em có năng khiếu để triển khai cuộc thi thật chu đáo. Em Nguyễn Ngọc Thảo Vy (Trường THCS thị trấn Long Hồ, Vĩnh Long) hồ hởi cho biết: Năm 2013, em đoạt giải khuyến khích khối 6 - 7. Năm nay em cố gắng thi để đoạt giải cao hơn!”. Em Ngô Phương Mai (học sinh Trường THCS Phú Lộc, Thạnh Trị, Sóc Trăng), đoạt giải nhất cấp tỉnh khối 8 - 9, hồi hộp cho biết: “Dù đã đoạt giải cao ở địa phương, nhưng ĐBSCL còn rất nhiều bạn có năng lực, nên em sẽ thật sự cố gắng”.

Các thí sinh về dự thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL năm 2013 đến tham quan, chụp hình lưu niệm tại chùa Vĩnh Tràng, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: MAI HẢI

Tại Hậu Giang, sau khi cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” cấp huyện, thị, thành phố kết thúc cũng là thời điểm các trường THCS trong tỉnh tăng cường ôn luyện để chuẩn bị cho cuộc thi cấp tỉnh sắp tới. TP Vị Thanh cũng chuẩn bị khá chu đáo từ khâu tuyển chọn học sinh đến lên kế hoạch ôn luyện và các tài liệu tham khảo cần thiết. Cô Trần Thị Hoàng Dung, Phó phòng GD-ĐT TP Vị Thanh, cho biết: “Cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” đòi hỏi học sinh phải hội đủ cả hai yếu tố chữ đẹp và văn hay nên việc tuyển chọn hết sức quan trọng. Vì vậy, từ cuối năm học trước, các trường THCS trên địa bàn TP Vị Thanh đã bắt đầu sơ tuyển học sinh tham dự cuộc thi năm nay và lên kế hoạch ôn luyện. Đồng thời, việc bồi dưỡng học sinh được thực hiện theo đúng thời khóa biểu và chương trình nhằm nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng cho các em”.

Là người đoạt giải cao nhất cuộc thi (khối 8 - 9) năm 2013, em Trần Mỹ Tiên (Tiền Giang) vẫn còn bồi hồi khi tới mùa thi, dù hiện giờ em đã trở thành “đàn chị” của các em THCS. Mỹ Tiên cho biết: “Thật khó diễn tả tâm trạng của em khi đến dịp thi “Prudential - Văn hay chữ tốt”. Kinh nghiệm của em là đọc kỹ đề, nhớ đến lời thầy cô hướng dẫn, cứ tự nhiên thể hiện mình, trình bày hết những suy nghĩ của mình, bài viết chắc chắn sẽ được điểm cao”.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đây là lần thứ 11 cuộc thi được mở rộng đến các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Đặc biệt, trong vòng 3 năm gần đây, cuộc thi có quy mô tăng hơn gấp đôi so với trước đây do mỗi tỉnh có 2 đội dự thi ở 2 khối lớp 6, 7 và khối lớp 8, 9.

Theo thầy Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng, do là đơn vị đăng cai tổ chức nên trọng trách của Sở GD-ĐT Sóc Trăng có nặng nề hơn, vì ngoài việc phải chuẩn bị đội thi cho tốt, Sóc Trăng còn phải chuẩn bị khá nhiều khâu liên quan đến vấn đề tổ chức để cuộc thi vừa diễn ra an toàn, nghiêm túc (đúng tinh thần một cuộc thi), vừa tạo không khí vui vẻ, thoải mái, thân thiện cho các em. Vì thế, Sóc Trăng đã phải chuẩn bị ngay từ đầu năm học. Cụ thể, địa phương đã tuyên truyền cuộc thi đến từng THCS trên địa bàn tỉnh để cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh nhận thức tốt hơn về tầm quan trọng của cuộc thi và lựa chọn học sinh tham gia kỳ thi đạt chất lượng cao.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT Sóc Trăng cũng chuẩn bị đầy đủ tất cả các khâu: Hướng dẫn các đoàn nơi ăn nghỉ; liên hệ các điểm để tổ chức sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho các thí sinh và chuẩn bị những việc quan trọng trong chương trình thi như: địa điểm thi, chấm bài, trao giải, phát thưởng… Tỉnh Sóc Trăng tạo điều kiện tốt nhất và chuẩn bị chu đáo để tổ chức cuộc thi thành công, cụ thể: Lễ khai mạc và lễ tổng kết, phát thưởng cuộc thi sẽ được tổ chức tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh. Ngoài nội dung kế hoạch cuộc thi do ban tổ chức quy định, Sở GD-ĐT Sóc Trăng còn tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ như: Tổ chức tham quan các di tích văn hóa, lịch sử nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng, giới thiệu các món ăn nổi tiếng của tỉnh, qua đó góp phần quảng bá về lịch sử, đất nước, con người Sóc Trăng và thắt chặt tình cảm giữa các đoàn…

Sóc Trăng bắt đầu tham dự cuộc thi này từ năm 2005. 8 năm qua, Cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” luôn được ngành GD-ĐT tỉnh nhà quan tâm, trước hết xuất phát từ mục đích, ý nghĩa của cuộc thi: Tạo cơ hội cho các em học sinh khu vực ĐBSCL trau dồi, nâng cao kỹ năng viết văn; đồng thời góp phần vun đắp, bồi dưỡng tâm hồn trong sáng của các em trở thành con người có nhân cách, có ích cho xã hội. Nhìn lại quá trình đồng hành cùng cuộc thi, phải khẳng định rằng, cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” đã có tác động tích cực đối với việc dạy và học bộ môn Ngữ văn nói riêng, đến việc sử dụng tiếng Việt nói chung, không chỉ đối với học sinh Sóc Trăng mà cả đối với học sinh ở khu vực ĐBSCL. Mặt khác, nội dung của cuộc thi cũng đã góp phần bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của các em, giúp các em biết yêu quý hơn nữa gia đình, thầy cô, bạn bè, quê hương, đất nước; biết yêu quý, trân trọng và có ý thức rèn luyện chữ Việt.

HÀM LUÔNG - BÌNH ĐẠI 

Ông Nguyễn Khắc Thành Đạt, Phó Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam: Đây là sự kiện giáo dục ý nghĩa, cần nâng cấp, mở rộng

Chúng tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi đã gắn kết, đồng hành cùng Báo SGGP, Sở GD-ĐT TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL trong cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” đầy ý nghĩa thiết thực và nhân văn này. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy cuộc thi đã thật sự tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em học sinh khối THCS, đồng thời thu hút sự quan tâm của đông đảo quý thầy cô, phụ huynh cùng các em học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Văn trong nhà trường; hướng đến mục tiêu đào tạo những thế hệ thanh thiếu niên sống có nhân cách và tâm hồn cho xã hội. Đây cũng là một trong số ít cuộc thi khuyến khích các em vừa trau dồi khả năng viết văn, vừa rèn luyện nét chữ đẹp…

Trong các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng của Prudential Việt Nam, hỗ trợ giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong đó cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” dành cho các em học sinh phổ thông cơ sở tại TPHCM và ĐBSCL, được tổ chức thường niên từ năm 2000 đến nay luôn là ưu tiên và quan tâm hàng đầu. Chúng tôi cam kết tiếp tục thực hiện và tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng và luôn xem đó như là hành động cụ thể, ý nghĩa nhất nhằm tri ân người dân Việt Nam.

Với tâm huyết, đồng lòng vì sự nghiệp “Trăm năm trồng người” của ngành giáo dục 13 tỉnh thành ĐBSCL, Báo SGGP, ban tổ chức, cùng sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền các cấp, cơ quan truyền thông, chúng tôi tin rằng cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” năm 2014 sẽ tiếp tục gặt hái thành công hơn nữa. Cuộc thi thật sự là sân chơi bổ ích, hấp dẫn và lành mạnh cho các em học sinh rèn chữ, luyện văn và tiếp tục là sự kiện giáo dục thường niên thu hút sự quan tâm của quý phụ huynh cùng các em học sinh…

>> Bài 1: Chăm bồi tài năng văn học

Tin cùng chuyên mục