Không cần hotspot (điểm truy cập Internet không dây) mà bạn vẫn có thể nhận và gửi email, vẫn duyệt web ngon lành, vẫn làm được những gì trên chiếc máy tính như đang ở trong phòng có hotspot hay kết nối bằng cáp mà tốc độ truy cập vẫn không thay đổi nếu không muốn nói là nhanh hơn.
Trên thị trường đã có một số thiết bị hỗ trợ cho chuyện này. Với dòng thiết bị này, người sử dụng máy tính không cần phải vào khách sạn, cà phê Internet hay các dịch vụ truy cập Internet công cộng mà chỉ cần đến bất kỳ nơi nào có sóng ĐTDĐ CDMA hay GPRS là có thể bật máy tính để liên lạc với phần “thế giới còn lại”.
CDMA 1x - PC card (ảnh) (hay còn gọi là e-card) sẵn sàng kết nối với máy tính hoặc các thiết bị cầm tay khác thông qua khe cắm PCMCIA.
Khi dùng thiết bị này (chạy trên các hệ điều hành như: Win98, 2000, Me, XP…), máy tính hoặc các thiết bị di động khác sẽ cho phép người sử dụng truy cập được vào mạng CDMA (S-Fone, E-Telecom đang khai thác công nghệ này), bao gồm mạng CDMA 2000-1X và IS-95A. Thiết bị này có các tiện ích: tốc độ truyền nhanh chóng (40-60kb/giây) với khả năng truyền dữ liệu, âm thanh và SMS…
Tương tự như dòng card trên, có thể sử dụng GPRS card để truy cập Internet ở những vùng có sóng GPRS (MobiFone, Vinaphone và Viettel Mobile đang khai thác công nghệ này). Với GPRS card, có thể nhận Internet, email, fax, SMS… Dòng card này tương thích với tất cả máy tính xách tay qua cổng PCMCIA và dễ dàng sử dụng vì không cần phải cài đặt các tham số hoặc kết nối phức tạp như các dòng card khác.
Card hoạt động trên ba băng tần EGSM900, GSM1800 và PCS1900; chạy trên hệ điều hành: Win 98/ME, 2000 Pro, XP Pro/Home Edition. Tuy nhiên vì chất lượng của GPRS hiện nay chưa được ổn định nên chưa có nhiều thiết bị nhưng về mặt công nghệ và theo cam kết của Vinaphone và MobiFone, sắp tới khi GPRS hoạt động ổn định, sẽ triển khai mạnh kiểu kết nối không dây này vì đây sẽ là dịch vụ giá trị gia tăng mà nguồn thu của nó không nhỏ.
NGHIÊM QUẢNG