| | Nạo - phá thai ở tuổi thanh thiếu niên tăng cao | | SGGP:: Cập nhật ngày 06/06/2006 lúc 09:04'(GMT+7) | |
Phòng Kế hoạch hóa gia đình - Bệnh viện Từ Dũ mới 7 giờ sáng đã có khá nhiều người ngồi chờ lấy số, phần đông là những cô gái còn rất trẻ. Một nữ hộ sinh của bệnh viện nói: “Bây giờ, người trẻ đến phá thai nhiều như đi chợ vậy”.
Đón xe buýt từ Thủ Đức lên BV Từ Dũ từ sáng sớm, Lương (20 tuổi) và Lan (19 tuổi) ngơ ngác nhìn xung quanh như sợ đi lạc. Lương và Lan vốn là chị em họ, quê ở Nghệ An, nhà làm ruộng quanh năm không đủ sống nên cả hai rủ nhau vào Sài Gòn làm công nhân may ở Khu chế xuất Linh Trung từ năm ngoái.
Vào làm một thời gian, Lan quen với Vinh và hẹn hò đi chơi như bao cặp tình nhân khác cho đến một ngày cô báo tin với chị họ rằng mình đã có thai khiến Lương muốn bật ngửa. “Ba mẹ ở quê mà biết chuyện này sẽ cạo đầu em. Em và Vinh lúc này không thể cưới được vì chưa có gì ổn định cả” - Lan khóc rấm rứt. Người yêu Lan cũng đi theo nhưng chỉ ngồi chờ ở căn-tin của BV. Thai của Lan được xác định 16 tuần, bác sĩ phải tiến hành gắp thai. Lương bảo: “Cũng may là người yêu Lan cho một triệu đồng đóng viện phí chứ lương công nhân 800.000 đồng/tháng làm sao đủ trả khoản này”.
Chị M.L (nhà ở quận 10), có độc nhất cậu con trai đang học lớp 12. Vợ chồng chị đi làm công sở cả ngày nên mọi người trong gia đình chỉ gặp nhau lúc chiều tối, nhà cửa giao cho cậu con trai mặc sức tung hoành. Đến một ngày, chị L. muốn té xỉu khi cậu con trai khóc thút thít kể với mẹ rằng cậu là tác giả của cái thai 2 tháng đang nằm trong bụng cô bạn gái cùng trường, phát sinh từ những buổi học nhóm ở nhà chị.
Còn mối tình đầu của H.H. (SV ĐH dân lập Hồng Bàng) khá lãng mạn. T. học trên H. một khóa, đẹp trai, học giỏi nên được nhiều nữ SV trong trường “chết mê” và để được T. chú ý, H. đã tốn khá nhiều thời gian đeo bám. Cô yêu T. say đắm, và rồi một ngày, H. không ngần ngại trao “cái ngàn vàng” cho người yêu. Cái bào thai đã tượng hình trong bụng khiến H. vừa mừng vừa lo nhưng điều đó chẳng làm T. mảy may xúc động, anh lạnh lùng bảo cô tự đi giải quyết!
Các bệnh viện phụ sản ước tính, giới trẻ chiếm hơn phân nửa số lượng người nạo-phá thai thời gian gần đây, nổi trội nhất là đối tượng SV và công nhân. Năm 2005, TPHCM có hơn 98.000 trường hợp nạo-hút thai thì lứa vị thành niên chiếm gần 1% nhưng bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông - Giám đốc TTCSSKSS TPHCM, cho rằng: “Con số này chỉ là số liệu từ hệ thống y tế công, con số thực tế có thể cao hơn do việc khai tăng tuổi khi đi phá thai và chưa thống kê được lượng thanh, thiếu niên tìm đến các cơ sở phá thai tư nhân đang ngày càng nở rộ”.
Từ đầu năm đến nay, BV Từ Dũ thực hiện gần 100 ca nạo-phá thai ở độ tuổi 13-19 tuổi, tập trung vào giới HS-SV và công nhân, đặc biệt đối tượng này dễ rơi vào trường hợp thai lớn tháng do thiếu hiểu biết. Lứa vị thành niên, do ngại tiết lộ với người lớn và ngại đến bệnh viện hoặc trung tâm y tế nên thường phát hiện thai trễ hoặc nghe lời người khác chui vào dịch vụ phá thai lậu dễ dẫn đến nhiều rủi ro.
|
Các bác sĩ khuyến cáo, việc phá thai có thể đưa đến một số biến chứng sớm như: rách cổ tử cung, thủng tử cung, nhiễm trùng khu trú ở vùng chậu hay nhiễm trùng toàn thân dẫn đến nhiễm trùng huyết... Đó là chưa nói đến biến chứng về lâu dài như thai ngoài tử cung hoặc vô sinh. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, vấn đề ảnh hưởng tâm lý là đáng lo ngại nhất. Các cô gái trẻ phá thai lần đầu thường mắc phải hội chứng stress sau phá thai với biểu hiện khó ngủ, mất ngủ, gặp ác mộng, khó tập trung, dễ nóng giận, hay giật mình, mặc cảm, thờ ơ và xa lánh mọi người... |
THANH CHÂU
|
|
| CÁC TIN KHÁC >> |
|
Nên “vẽ đúng đường cho hươu chạy”
(06/06/2006,09:03)
|
|
Chuyền đuốc tri thức
(06/06/2006,08:57)
|
|
Cơ thể khuyết nhưng trái tim lành
(06/06/2006,08:52)
|
|
The squid and the whale (gia đình tan vỡ)
(06/06/2006,08:33)
|
|
Hẻm 47
(30/05/2006,10:04)
|
|
Phải công bằng, hợp lý và ổn định lòng dân
(30/05/2006,10:03)
|
|
Sự thật ở làng ăn mày
(30/05/2006,10:01)
|
|
Chính khách tuổi 18
(30/05/2006,10:01)
|
|
Cơ hội chia đều
(30/05/2006,09:59)
|
|
Đụng độ giữa FIFA và công nghiệp quảng cáo
(30/05/2006,09:58)
|
|
| |