LTS: Bài báo “Vực dậy thị trường bất động sản – Nghiền nát và làm lại” đăng trên Tuần san SGGP Thứ Bảy số ra ngày 08-7-2006 đã mang lại cho người đọc những đồng cảm sâu sắc, thực tế về thực trạng bất động sản (BĐS) nước ta với những kiến nghị về giải pháp rất đáng chú ý. Tuần San Sài Gòn Giải Phóng Thứ Bảy xin trân trọng giới thiệu một ý kiến phản hồi dưới đây.
Theo tác giả, thị trường BĐS hiện nay rất xấu, mà nguyên nhân là thiếu một “hệ thống chính sách khôn ngoan”, thiếu “những con người thực hiện chính sách khôn ngoan” và cũng thiếu luôn “những nhà đầu tư khôn ngoan”. Chính thực trạng đó đòi hỏi sự vực dậy thị trường BĐS bằng những giải pháp căn cơ, đồng bộ hơn; và tác giả đưa ra kiến nghị: “nghiền nát” cái cũ và xây dựng cái mới - một biện pháp táo bạo nhưng cũng rất thực tế, chẳng đặng đừng, nếu muốn có một thị trường BĐS lành mạnh, những đô thị khang trang, mang lại một không gian sống tươi đẹp cho người dân.
Điều đáng mừng là tác giả bài viết “có cá tính” này không xa lạ với giới nghiên cứu về thị trường BĐS: chị Tạ Thị Ngọc Thảo, người đã được cộng đồng doanh nhân biết đến như một ngòi bút sắc sảo viết về doanh nhân và kinh doanh trên nhiều tờ báo và từ cuốn sách “Những bài viết của một nữ doanh nhân” của chị do Nhà xuất bản Phụ nữ xuất bản đầu năm 2005 mà tôi đã được đọc. Từ năm 2005 lại đây, qua những bài viết đăng tải trên nhiều báo như Sài Gòn Giải Phóng, Tuần san Sài Gòn Giải Phóng Thứ Bảy, Người Lao Động, Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần, Tuổi Trẻ, v.v... chị Tạ Thị Ngọc Thảo lại được cơ quan quản lý nhà nước và giới nghiên cứu biết đến như một chuyên gia về thị trường BĐS.
Những bài viết trước đó cùng với bài viết đăng trên Tuần san SGGP Thứ Bảy lần này đã chứng minh tác giả không những đã có kinh nghiệm do bản thân tích lũy được qua nhiều năm trong nghề mà còn có sự đối chiếu, so sánh với thị trường BĐS những nước mà chị đã khảo sát, cộng với những tri thức học được qua sách vở, qua thầy, qua bạn, do đó có những kiến giải độc đáo, vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn.
Đáng quý ở con người Tạ Thị Ngọc Thảo, một doanh nhân – nhà nghiên cứu kinh tế, là chị có một khởi điểm thấp về học tập, nhưng đã tự thân lập nghiệp, tự đào tạo, tự rèn luyện, có ý chí vươn lên và đã trưởng thành. Tuần san SGGP Thứ Bảy số ra ngày 08-7-2006 đã trang trọng giới thiệu chị Ngọc Thảo là “một chuyên gia về thị trường BĐS”, đó là sự công nhận của xã hội về những kết quả nghiên cứu rất có giá trị của chị đã đăng tải trên báo chí, trên VTV1 và phát biểu trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước.
Điều này cũng có ý nghĩa biểu dương những người “không học hàm, học vị”, không có điều kiện học tập tại trường nhưng đã tự học ở khắp nơi, học tập không ngừng, nhằm khắc phục cách nhìn nhận giá trị, sử dụng nhân tài chỉ một chiều nhấn mạnh bằng cấp. Mong rằng trong xã hội ta, sẽ nảy nở nhiều người như thế, dù có bằng cấp hoặc không có bằng cấp, đều được xã hội trân trọng, điều quan trọng là họ có đóng góp cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước.
Vũ Quốc Tuấn
Chuyên gia cao cấp, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ