Đến “thủ đô” SEA Games 24

Đến “thủ đô” SEA Games 24

Những vụ xung đột ở miền Nam Thái Lan, những cuộc biểu tình ngày càng dâng cao tại thủ đô Bangkok làm các giới chức thể thao trong khu vực Đông Nam Á lo ngại SEA Games 24 không thể diễn ra tại Thái Lan như kế hoạch. Thế nhưng, những lo ngại đó không ngăn chúng tôi tìm đến Nakhon Ratchasima, thủ đô SEA Games 24.

Cấp tập chuẩn bị đón SEA Games

Đến “thủ đô” SEA Games 24 ảnh 1
Một công trình xây dựng sân vận động tại Thái Lan, chào đón SEA Games 24.

Trong chuyến công tác tại Thái Lan mới đây, chúng tơi có dịp đi thăm thành phố Nakhon Ratchasima, nằm ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Nakhon Ratchasima còn được gọi tắt là Khorat hoặc Korat, là “thủ đô” của kỳ SEA Games lần thứ 24, theo lịch trình sẽ tổ chức từ ngày 6-12 đến 16-12-2007. Từ Bangkok, chúng tôi theo xa lộ số 2 (hay còn gọi là xa lộ Hữu nghị) đến Nakhon Ratchasima vào buổi trưa hè nhưng tiết trời khá dịu mát, trái ngược với cái nắng oi bức ở Bangkok.

Nakhon Ratchasima là thành phố nhỏ, thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima, được sáp nhập từ hai ngôi làng cổ có tên là Sema và Korakapura, nằm trong địa phận quận Sung Noen.

Ngày 24-2-2006, quan chức tỉnh Nakhon Ratchasima thảo luận về chương trình thi đấu và kế hoạch phát triển thành phố nhân sự kiện SEA Games. Một trung tâm thể thao hiện đại được xây dựng với kinh phí hơn 77 triệu USD để chào đón SEA Games 24.

Riêng kinh phí xây sân vận động mang tên “Kỷ niệm 333 năm Nakhon Ratchasima” (hay còn được gọi là sân Korat), có sức chứa 20.000 khán giả đang được xây dựng và sẽ hoàn tất ngay trong năm nay đã “ngốn” hết 65 triệu USD.

Nơi đây sẽ diễn ra các trận bóng đá, lễ khai mạc và bế mạc đại hội. Hầu hết các môn thi đấu sẽ được tổ chức tại Khu liên hợp thể thao Pakthongchai Road, trong đó có một nhà thi đấu có sức chứa 5.000 khán giả, 16 sân quần vợt cùng nhiều công trình hiện đại khác mà hạn định hoàn thành tất cả là tháng 6-2007.

Lịch sử những lần... lỗi hẹn

Đại hội (ĐH) thể thao Đông Nam Á lần 1-1959 đến lần 8-1975 còn mang tên SEAP Games, gọi là “Đại hội Thể thao bán đảo Đông Nam Á” vì khi ấy, ĐH không có sự góp mặt của các quốc gia vùng quần đảo Nam Á như Indonesia, Philippines. Từ lần 9 năm 1977 đến nay, ĐH mới mang tên SEA Games, tức bỏ bớt chữ P.

SEA Games tổ chức 2 năm một lần nhưng lịch sử chỉ ghi nhận 24 lần tổ chức (tính luôn ĐH lần này), thay vì phải là 25 lần. Lý do là vào năm 1963, khi đến lượt Campuchia đăng cai thì những bất ổn trong nội bộ nước này vào phút chótt đã làm hỏng “bữa tiệc thể thao” khu vực.

Đến SEAP Games 3-1965, đáng lý Lào nhận quyền đăng cai nhưng nước này gặp khó khăn tài chính nên Malaysia nhảy vào thay thế, nếu không ĐH phải hủy bỏ thêm một lần nữa. SEAP Games 4-1967 thiếu chút nữa cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự nếu Thái Lan không thay thế kịp Campuchia vào giờ chót.

Việt Nam, một trong 6 thành viên sáng lập SEAP Games, được quyền đăng cai ĐH lần 5-1969 nhưng vì  chiến tranh nên buộc phải bỏ dở ý định và nhường quyền tổ chức cho Myanmar (lúc đó gọi là Miến Điện).

Ngay cả lần tổ chức này cũng là một sự thay thế vào giờ chót. Theo lịch luân phiên thì năm 2007 đến lượt Singapore vốn đã đồng ý đăng cai SEA Games 24 nhưng do Khu liên hợp thể thao Sports Hub ở Kallang không hoàn thành kịp nên nước này thông báo rút lui và Thái Lan nhảy vào thay thế.

Lo ngại lần này

SEA Games 24 sẽ có 43 môn với hơn 400 nội dung thi đấu, được nước chủ nhà Thái Lan chuẩn bị chu đáo từ 2 năm nay. Tuy nhiên, như chúng tôi đề cập ở phần đầu bài viết, những vấn đề nhạy cảm về chính trị, tình hình an ninh trật tự, xã hội là mối quan ngại của nhiều người. Các phần tử Hồi giáo quá khích từ các tỉnh miền Nam đang tìm đường len lỏi vào thủ đô, cũng như vạch kế hoạch phá hoại ngày hội thể thao khu vực. Cơ quan an ninh Thái Lan hạ quyết tâm không để phần tử khủng bố nào “lọt lưới” và vô hiệu hóa mọi ý đồ phá hoại SEA Games.

Tuy nhiên, từ nay đến SEA Games 24 chỉ còn 8 tháng nữa. Đây là khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài, đủ để làm yên lòng mọi người. Sự ủng hộ của chính phủ đối với ĐH là yếu tố quan trọng nhất nhưng một khi chính phủ gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề nội bộ thì các việc khác đều phải gác lại.

Với tình hình các tour du lịch sang Thái Lan bị hủy bỏ hàng loạt - “ngành công nghiệp không khói” từng mang lại lợi nhuận hàng đầu cho đất nước này đang bị đe dọa nghiêm trọng thì ngày hội  SEA Games ở Thái Lan e sẽ gặp khó khăn lớn.

Linh Giao - Nguyễn Đắc

Những “thủ đô” SEA Games kế tiếp

Vientiane của Lào chắc chắn nhận lời đăng cai SEA Games 25 vào năm 2009. Chính phủ Việt Nam đã đồng ý hỗ trợ nước bạn trong việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng và huấn luyện nghiệp vụ tổ chức cũng như giúp vận động viên Lào tập huấn chuẩn bị đại hội.

Các kỳ đại hội sau đã có tên các quốc gia đăng cai nhưng cũng chỉ là dự kiến, như Phnompenh (Campuchia) sẽ đăng cai SEA Games 26 năm 2011; Singapore đăng cai SEA Games 27 năm 2013; Hà Nội (Việt Nam) đăng cai SEA Games 28 năm 2015.

Tin cùng chuyên mục