Tạo điều kiện để doanh nghiệp Thái Lan và Malaysia đầu tư vào Việt Nam

Chiều 14-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan ngài Manopchai Vongphakdi, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. 

Chiều 14-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan ngài Manopchai Vongphakdi, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang phát triển tốt đẹp, hai nước đã tăng cường liên kết hiệu quả trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư. Hiện kim ngạch thương mại hai chiều đã là 11 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp của Thái Lan đang hoạt động thành công ở Việt Nam, hai bên cần tăng cường các chương trình, dự án hợp tác để phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD trước năm 2020.  

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam và Thái Lan là hai trong ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, do đó cần hợp tác để mang lại lợi ích cho người dân hai nước. Ngoài ra,  hai bên cũng cần xây dựng cơ chế để thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là hợp tác về lao động. 
 
Tại buổi tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam M. Zamruni Khalid nhân dịp ngài đại sứ sang nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Malaysia và mong muốn hợp tác chặt chẽ với phía Malaysia để cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp này. Thủ tướng đề nghị hai bên hoàn thiện Chương trình hành động Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2016 - 2018 để hiện thực hóa các lĩnh vực hợp tác; cụ thể hoàn tất ký kết một số hiệp định như chuyển giao người bị kết án phạt tù, dẫn độ, dịch vụ hàng không, giáo dục và tương trợ tư pháp để tạo cơ sở pháp lý cho những hoạt động hợp tác. Hai bên cũng cần thiết lập cơ chế đối thoại quốc phòng cấp Thứ trưởng, cơ chế tuần tra chung và đường dây nóng nhằm tăng cường hợp tác nghề cá, phối hợp tìm kiếm cứu nạn, chống cướp biển.

Thủ tướng mong muốn Chính phủ Malaysia khuyến khích các doanh nghiệp Malaysia tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường Malaysia.


MINH TÂM

Tin cùng chuyên mục