Tham ô tiền dự án, lãnh án tù

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trọng (nguyên Kế toán ngân sách xã Gia Phố, huyện Hương Khê) 8 năm tù, Nguyễn Đức Thắng (cán bộ tư pháp xã Gia Phố) 18 tháng tù, Bùi Thị Khương (ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An) 18 tháng tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

(SGGP).- Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trọng (nguyên Kế toán ngân sách xã Gia Phố, huyện Hương Khê) 8 năm tù, Nguyễn Đức Thắng (cán bộ tư pháp xã Gia Phố) 18 tháng tù, Bùi Thị Khương (ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An) 18 tháng tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, buộc bị cáo Trọng phải bồi thường cho nhà nước hơn 240 triệu đồng. Trước đó, sau khi tiếp nhận số tiền hơn 1,6 tỷ đồng do Đại sứ quán (ĐSQ) Nhật Bản tài trợ cho UBND xã Gia Phố để “xây dựng Trường Tiểu học Đông Hải”, hơn 1,5 tỷ đồng Nhà nước đầu tư cho UBND xã Gia Phố trong Chương trình “xây dựng nông thôn mới” và 960 triệu đồng để “cải tạo nâng cấp nhà văn hóa 12 thôn”, Nguyễn Văn Cầm, nguyên Chủ tịch UBND xã Gia Phố (hiện đã mất) cùng với Trọng, Thắng cấu kết với nhau không nhập các khoản tiền trên vào ngân sách địa phương để hạch toán thu - chi theo quy định của pháp luật mà tự ý để ngoài ngân sách, chi tiêu sai mục đích…

Số tiền các bị cáo cấu kết chi tiêu sai mục đích, gây thiệt hại cho Nhà nước 816 triệu đồng; (trong đó chi tiền môi giới dự án cho bà Khương 616 triệu đồng, Cầm 100 triệu đồng; Trọng chi tiếp khách, giao dịch 100 triệu đồng).

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục