ICC ra trát bắt nhà lãnh đạo Libya

Theo CNN, bất chấp đề nghị ngừng bắn của nhà lãnh đạo Libya Muanmar Gaddafi, ngày 16-5, Tòa Hình sự quốc tế (ICC) đã ra trát bắt giữ nhà lãnh đạo này cùng con trai và em rể của ông.

Theo CNN, bất chấp đề nghị ngừng bắn của nhà lãnh đạo Libya Muanmar Gaddafi, ngày 16-5, Tòa Hình sự quốc tế (ICC) đã ra trát bắt giữ nhà lãnh đạo này cùng con trai và em rể của ông.

ICC cho rằng đã có bằng chứng cho thấy Gaddafi “vi phạm tội ác chống nhân loại trong quá trình duy trì quyền kiểm soát đất nước trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều tháng”.

Theo quan tòa AlLuis Moreno-Ocampo, ICC đã “tập hợp bằng chứng về các lệnh do Gaddafi đưa ra theo đó ông này đã tổ chức các cuộc tấn công vào người biểu tình với sự giúp sức của Al-Sanussi”. Al-Sanussi là em rể của ông Gaddafi và là người đứng đầu cơ quan tình báo và an ninh của Libya.

Cũng theo ICC, các bằng chứng cho thấy, lực lượng của Gaddafi đưa ra danh sách những người đối lập sau đó bắt họ, tống giam ở Tripoli, tra tấn và thủ tiêu. Đây là lần đầu tiên ICC ra trát bắt một lãnh đạo của một nước khi cuộc xung đột đang diễn ra. 

K.MINH

Tin cùng chuyên mục