Australia có chất lượng cuộc sống cao nhất thế giới

(SGGPO).- Theo bảng xếp hạng về chất lượng cuộc sống vừa được Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) công bố, Australia đứng đầu nhóm các nước có chỉ số cao về đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Canada và Thụy Điển.
Australia có chất lượng cuộc sống cao nhất thế giới

(SGGPO).- Theo bảng xếp hạng về chất lượng cuộc sống vừa được Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) công bố, Australia đứng đầu nhóm các nước có chỉ số cao về đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Canada và Thụy Điển.

75% người dân Australia thỏa mãn với cuộc sống hiện tại

75% người dân Australia thỏa mãn với cuộc sống hiện tại

Tuổi thọ trung bình của người dân Australia cao hơn tuổi thọ trung bình của các nước thuộc OECD là 2 năm (81,5 tuổi). Xét về mặt việc làm, 72% số người Australia nằm trong độ tuổi từ 15-64 đều được trả lương, cao hơn mức trung bình 65% của OECD, vượt qua Mỹ (67%), Anh (70%).

Bên cạnh đó, mức thu nhập trung bình của mỗi hộ gia đình Australia là 25.731 USD (số liệu năm 2008), cao hơn mức 21.206 USD của OECD. Khi được hỏi, có tới 75% số người dân Australia cho rằng họ cảm thấy thoả mãn với cuộc sống hiện tại, trong khi đó mức trung bình của OECD chỉ là 59%, Mỹ 70%, Anh 68%.

Trong bảng xếp hạng về chất lượng cuộc sống, Mỹ đứng thứ 7 và Thổ Nhĩ Kỳ đứng cuối cùng.

       C.H

Tin cùng chuyên mục