Thi đua không phải để trao giải

Với mong muốn xây dựng hình ảnh TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nhiều năm qua, chính quyền và người dân TPHCM chung tay, góp sức xây dựng phong trào xanh - sạch - đẹp. Nhờ vậy, nhiều góc phố, vỉa hè đến những con hẻm, dòng kênh… đã được khang trang, sạch và xanh hơn. Dấu ấn thay đổi thần kỳ nhất phải kể đến dòng kênh Nhiêu Lộc hôm nay và những hàng cây xanh đang soi bóng xuống dòng nước trong xanh. Thế nhưng, nhìn tổng thể, bức tranh đô thị của TPHCM vẫn còn nhiều gam tối và những hình ảnh chưa đẹp, thậm chí nhếch nhác đang làm nhức mắt người dân lẫn du khách.

Với mong muốn xây dựng hình ảnh TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nhiều năm qua, chính quyền và người dân TPHCM chung tay, góp sức xây dựng phong trào xanh - sạch - đẹp. Nhờ vậy, nhiều góc phố, vỉa hè đến những con hẻm, dòng kênh… đã được khang trang, sạch và xanh hơn. Dấu ấn thay đổi thần kỳ nhất phải kể đến dòng kênh Nhiêu Lộc hôm nay và những hàng cây xanh đang soi bóng xuống dòng nước trong xanh. Thế nhưng, nhìn tổng thể, bức tranh đô thị của TPHCM vẫn còn nhiều gam tối và những hình ảnh chưa đẹp, thậm chí nhếch nhác đang làm nhức mắt người dân lẫn du khách.

Cách đây mấy năm, phong trào thi đua xây dựng văn minh đô thị được đề cao và nhiều địa phương, đơn vị đã chú trọng thực hiện các tiêu chí xanh - sạch - đẹp. Nhưng còn nhiều nơi, nhiều đơn vị chỉ hô hào chứ thực chất làm chưa đến nơi đến chốn. Cụ thể, rác lộ thiên vẫn còn nhiều, hè chưa thoáng, phố chưa thông còn hiển hiện ở nhiều nơi. Nhức nhối nhất là trước cổng các bệnh viện, trường học, công viên… tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, xả rác vô tội vạ hầu như xử lý chưa triệt để. Mới đây, tại cuộc họp triển khai thực hiện phong trào thi đua và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu cụ thể về xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp” năm 2014 trên địa bàn TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã nhắc nhở: “Cần xác định phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp không phải để trao giải mà để có kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm được tốt hơn, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, từ đó thay đổi nhận thức của người dân TP”.

Từ lưu ý của vị lãnh đạo TP, mỗi người dân, mỗi cán bộ quản lý ở các cấp, các ngành hãy chung tay cùng hành động thiết thực vì một đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp đúng nghĩa. Chỉ cần có ý thức, làm những việc thiết thực, dù nhỏ như trồng thêm cây xanh, không xả rác, giữ gìn an ninh trật tự đô thị, kiên quyết đấu tranh với những vi phạm lấn chiếm lòng lề đường là chúng ta đã vẽ thêm những nét xanh, sạch đẹp cho TP. Xin đừng chạy theo phong trào, hô hào, đăng ký nhiều tiêu chí, “vẽ” ra nhiều chỉ tiêu nhưng rốt cục thực hiện chẳng được bao nhiêu.

Để phong trào thi đua đi vào thực chất, chiều sâu, tạo ý thức cho mỗi người dân trong việc giữ gìn TP xanh - sạch - đẹp, việc xét và khen thưởng những cá nhân, cơ sở, đơn vị nhất thiết phải đúng người, đúng việc. Bên cạnh đó, cần phải xử phạt, kể cả tước danh hiệu thi đua đối với những đơn vị, cơ sở, địa bàn còn nhiều hình ảnh nhếch nhác, làm xấu bộ mặt đô thị. Có như thế, phong trào mới tạo sự lan tỏa, đi vào lòng người.

LỆ HÒA

Tin cùng chuyên mục