Các ngân hàng cổ phần (NHCP) Việt Nam đang gấp rút chạy đua về tăng vốn điều lệ, niêm yết cổ phiếu, mở rộng mạng lưới hoạt động và phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng. Trong đó, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sau 15 năm đi vào hoạt động (21-12-1991 – 21-12-2006) nổi lên như một điển hình của hệ thống NHCP trong giai đoạn tăng tốc cho hội nhập.
Sacombank là NHCP tiên phong niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (TTCK). Thực tế, rủi ro biến động giá cổ phiếu là điều không tránh khỏi, bởi ngoài biến động do cung-cầu về cổ phiếu, tình hình kinh tế-xã hội hay sự thay đổi các quy định có liên quan, giá cổ phiếu còn chịu ảnh hưởng mạnh từ yếu tố tâm lý của nhà đầu tư.
Trong bối cảnh đó, Sacombank đã có những kế hoạch phòng ngừa như chủ động định hướng và công bố thông tin, giúp nhà đầu tư nhận định được tình hình cổ phiếu ngân hàng giảm giá; tư vấn để nhà đầu tư hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu; quản lý danh mục đầu tư hợp lý và có tính thanh khoản cao; triển khai quy chế hoạt động liên tục trong điều kiện khủng hoảng v.v…
Quả thật, những dự báo của Sacombank về rủi ro biến động giá cổ phiếu sau khi niêm yết đã xảy ra. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank rất tốt nhưng giá cổ phiếu chững lại do làn sóng đầu tư theo tâm lý tập thể của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Trước tình huống này, Sacombank đã nhiều lần thay đổi quyết định từ kế hoạch ban đầu sẽ phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược và 20 triệu cổ phiếu ra công chúng bằng phương thức bán đấu giá công khai qua TTCK, Sacombank đã xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho tạm ngưng phát hành 20 triệu cổ phiếu ra công chúng, rồi đến quyết định tiếp tục hoãn phát hành cả 30 triệu cổ phiếu để chờ thời điểm phù hợp.
Có thể nói Sacombank đã định hướng được cho mình một lối đi thích hợp với một nỗ lực mới cũng nhằm góp phần ổn định thị trường.
Mặc dù Sacombank không phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu như kế hoạch ban đầu để tăng nhanh giá trị vốn hóa cổ phần, nhưng tính thanh khoản và an toàn trong giao dịch đối với cổ phiếu của Sacombank được tăng lên.
Hiện tại STB là loại cổ phiếu có tính thanh khoản hàng đầu trên thị trường với khối lượng và giá trị giao dịch hàng ngày luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Sacombank đã tạo sự an tâm đối với các nhà đầu tư lớn và cả những nhà đầu tư nhỏ mới tham gia TTCK với số vốn ít ỏi.
Ngoài tên tuổi uy tín và hình ảnh thương hiệu được công chúng biết đến rộng rãi, Sacombank còn được hưởng những lợi ích từ chính sách ưu đãi và khuyến khích của nhà nước đối với một doanh nghiệp niêm yết. Dấn thân đột phá vào quá trình niêm yết và cọ xát trên thị trường, sau khi làn sóng mua bán theo tâm lý số đông qua đi, chắc chắn cổ phiếu STB sẽ về với giá trị đích thực của nó và hoạt động của Sacombank ngày càng minh bạch hơn dưới sự giám sát của những cổ đông chiến lược.
Mặc dù vốn điều lệ hiện nay 2.089 tỷ đồng tiếp tục dẫn đầu hệ thống các NHCP, nhưng Sacombank vẫn nỗ lực tìm kiếm giải pháp tăng vốn thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu.
Chủ tịch HĐQT Sacombank Đặng Văn Thành cho rằng tăng vốn là việc làm tất yếu để nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng lộ trình tăng vốn vừa được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, đến cuối năm 2008 các NHCP phải có tổng vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng và hết năm 2010 là trên 3.000 tỷ đồng.
So với các NHTM quốc doanh lớn thì vốn điều lệ hiện nay của Sacombak chỉ bằng khoảng hơn 20%. Do vậy, Sacombank dự kiến trong năm 2007 sẽ phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn thông qua TTCK.
Tuy nhiên, trước khi thực hiện kế hoạch này Sacombank phải xây dựng một chiến lược tương thích để tránh sự sụt giảm giá cổ phiếu luôn là vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm.
Sacombank đến cuối tháng 11-2006 có tổng tài sản gần 24.000 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ USD, tăng trên 60% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tài sản sinh lời chiếm trên 75% tổng tài sản. Giá trị vốn hóa cổ phần đạt xấp xỉ 1 tỷ USD. Lợi nhuận trước thuế 482,4 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm đạt 520 tỷ đồng, vượt xa con số kế hoạch cả năm là 407 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt hơn 58%. Cơ cấu giữa thu nhập thuần từ lãi với thu nhập ngoài lãi có sự chuyển dịch tích cực, thu nhập chủ yếu từ tín dụng được chuyển sang các nguồn thu dịch vụ và các hoạt động đầu tư khác… |
NHUẬN CÁT