TPHCM kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa

(SGGP).- Chiều 23-4, đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, thăm quần đảo Trường Sa đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đến đón đoàn tại Quân cảng Cát Lái có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

(SGGP).- Chiều 23-4, đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, thăm quần đảo Trường Sa đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đến đón đoàn tại Quân cảng Cát Lái có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại lễ tổng kết diễn ra tại Lữ đoàn 125 Hải quân, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận định, chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà các chiến sĩ trên các đảo Trường Sa, Trường Sa Đông, đảo Đá Tây, đảo Thuyền Chài, An Bang, nhà giàn DK1; tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh tại nhà giàn DK1…

Tại lễ tổng kết, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 9 tập thể và 23 cá nhân (trong đó có phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng) vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự thành công của chuyến đi. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Hải quân cũng đã tặng bằng khen cho 3 đơn vị, tặng huy hiệu vì Trường Sa cho 55 cá nhân.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Chính ủy Hải quân, đã chúc mừng đoàn thực hiện thành công các nhiệm vụ, góp phần động viên tinh thần, chia sẻ vật chất với các chiến sĩ đang từng ngày bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền quốc gia trên những vùng biển xa xôi của đất nước. 

CHIẾN DŨNG

Tin cùng chuyên mục