TPHCM tri ân gia đình cách mạng tỉnh Bến Tre

Ngày 18-12, tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Câu lạc bộ truyền thống Thành đoàn và Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình giao lưu họp mặt giữa cán bộ Thành đoàn TP các thời kỳ với nhân dân vùng căn cứ huyện Châu Thành và Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
TPHCM tri ân gia đình cách mạng tỉnh Bến Tre

(SGGPO) .- Ngày 18-12, tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Câu lạc bộ truyền thống Thành đoàn và Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình giao lưu họp mặt giữa cán bộ Thành đoàn TP các thời kỳ với nhân dân vùng căn cứ huyện Châu Thành và Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Tham dự chương trình có đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre và đồng chí Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành uỷ TPHCM; các gia đình cách mạng, thành viên Câu lạc bộ truyền thống Thành đoàn TP và  gần 100 đoàn viên của TPHCM và tỉnh Bến Tre.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung thăm hỏi, tặng quà gia đình cách mạng



Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bến Tre là nơi nuôi giấu nhiều đơn vị, cán bộ cách mạng, trong đó có cán bộ Thành đoàn TP. Nhờ tinh thần hết lòng vì cách mạng của người dân Bến Tre mà nhiều cán bộ, chiến sĩ trú ẩn, hoạt động an toàn. Buổi giao lưu đã giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử nhiều mất mát, đau thương nhưng đầy hào hùng của dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Võ Thị Dung cùng Thành đoàn TP đến nhà thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ Trần Văn Ơn, bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Vốn, gia đình cô Tư Chơi. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, Thành Đoàn TP còn trao hơn 100 phần quà (1,5 triệu đồng/phần) cho những gia đình giúp đỡ, nuôi giấu cán bộ Thành đoàn TP trước đây.

Kỳ Lâm

Tin cùng chuyên mục