Trẻ viêm đường hô hấp tăng

(SGGP).-  Ngày 22-12, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại trong gần một tuần qua đã khiến số bệnh nhi vào viện khám bệnh về đường hô hấp tăng đột biến. Tại Khoa khám bệnh, trung bình mỗi ngày có từ 800 -1.000 bệnh nhi tới khám, thậm chí có ngày cao điểm lên hơn 1.100 trẻ. Còn tại Bệnh viện Xanh Pôn, Bạch Mai số bệnh nhi đến khám và nhập viện cũng gia tăng mạnh, với 70% trẻ bị ho, sốt, viêm phế quản và viêm phổi.

(SGGP).-  Ngày 22-12, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại trong gần một tuần qua đã khiến số bệnh nhi vào viện khám bệnh về đường hô hấp tăng đột biến. Tại Khoa khám bệnh, trung bình mỗi ngày có từ 800 -1.000 bệnh nhi tới khám, thậm chí có ngày cao điểm lên hơn 1.100 trẻ. Còn tại Bệnh viện Xanh Pôn, Bạch Mai số bệnh nhi đến khám và nhập viện cũng gia tăng mạnh, với 70% trẻ bị ho, sốt, viêm phế quản và viêm phổi.
 
Theo các bác sĩ, số trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng mạnh do thời tiết lạnh là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn xâm nhập gây bệnh. Đáng lo ngại, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng do gia đình chủ quan không đưa đến cơ sở y tế sớm, dẫn đến việc điều trị bệnh khó khăn.

Để phát hiện sớm tình trạng viêm phổi ở trẻ, các bậc cha mẹ cần kịp thời đưa trẻ tới cơ sở y tế khám và điều trị khi có các biểu hiện ho, sốt và chảy nước mũi. Trong mùa lạnh, trẻ phải được mặc quần áo đủ ấm và bảo đảm ăn uống đủ dinh dưỡng và vệ sinh để trẻ đủ sức đề kháng chống lại sự thâm nhập của virus, vi khuẩn vào cơ thể. 

Q. LẬP

Tin cùng chuyên mục