Từ ngày 16-4, nắng nóng thu hẹp dần ở Nam bộ

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, sau những ngày nắng nóng diện rộng, nhiệt độ tăng cao lên mức 37 - 38°C, từ ngày 16-4, đợt nắng nóng ở Nam bộ sẽ thu hẹp dần do bị tác động gián tiếp bởi sự thay đổi khí hậu ở Bắc bộ và Trung bộ. 

Nguyên nhân làm nền nhiệt độ dịu là do một sóng không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và sẽ tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, khiến rãnh áp thấp đi qua Nam Trung bộ nối với áp thấp nóng phía Tây bị đầy dần lên. Vì vậy, từ ngày 16-4, tại TPHCM và miền Đông Nam bộ, nền nhiệt độ sẽ giảm xuống mức 33 - 34°C, nắng nóng không còn gay gắt.

Tại Bắc bộ và Trung bộ, từ chiều 15-4, không khí lạnh đã gây mưa ở nhiều nơi, có nhiều nơi mưa đá, dông lốc xuất hiện. Theo dự báo, thời tiết xấu kèm mưa tại Bắc bộ và Trung bộ sẽ tiếp diễn trong ngày 16-4.

Tin cùng chuyên mục