Từ Khai Trí đến Nhà sách Sài Gòn

Sáng 2-10, Nhà sách Sài Gòn trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Phát hành sách TPHCM (Fahasa) đã chính thức khai trương sau một thời gian dài sửa chữa nâng cấp. Tọa lạc ngay tại trung tâm TPHCM ở số 60 - 62 Lê Lợi, Nhà sách Sài Gòn được xem là một trong những nhà sách có truyền thống lâu đời nhất tại TPHCM, gắn liền với nhiều thế hệ bạn đọc TP.

Sáng 2-10, Nhà sách Sài Gòn trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Phát hành sách TPHCM (Fahasa) đã chính thức khai trương sau một thời gian dài sửa chữa nâng cấp. Tọa lạc ngay tại trung tâm TPHCM ở số 60 - 62 Lê Lợi, Nhà sách Sài Gòn được xem là một trong những nhà sách có truyền thống lâu đời nhất tại TPHCM, gắn liền với nhiều thế hệ bạn đọc TP.

Trước năm 1975, người dân Sài Gòn không ai không biết đến Nhà sách Khai Trí của ông Nguyễn Hùng Trương thành lập năm 1952 và tọa lạc tại số 62 đại lộ Bonard. Đây là nhà sách lớn nhất và đầy đủ nhất thời bấy giờ. Sau 1975, Nhà sách Khai Trí đổi tên thành Nhà sách Sài Gòn và trực thuộc Quốc doanh Phát hành sách TPHCM và tiếp tục là một trong những nhà sách được bạn đọc TP quan tâm chú ý nhất. Nhà sách Sài Gòn cũng là một trong những nhà sách đầu tiên của cả nước (cùng với Nhà sách Nguyễn Huệ) thay đổi quan điểm về bán sách từ kiểu “bán hàng mậu dịch” sang mô hình tự chọn nơi bạn đọc có thể tùy thích đọc bất cứ cuốn sách nào trong bao lâu mà không cần biết có mua hay không cùng với những nhân viên mặc đồng phục, luôn vui vẻ ân cần hỗ trợ bạn đọc… Hiện nay, những điều trên đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho các nhà sách trong cả nước nhưng vào thời điểm đó, đấy là một bước ngoặt lớn của mô hình kinh doanh sách tại Việt Nam.

Quốc doanh sách TPHCM năm đó nay đã trở thành Tổng Công ty cổ phần Phát hành sách TPHCM (Fahasa), nhà phát hành lớn nhất cả nước, chiếm hơn phân nửa toàn ngành phát hành với hệ thống trên 60 nhà sách chuyên nghiệp trên cả nước. Thế nhưng, Nhà sách Sài Gòn vẫn giữ vững vị trí là một trong các nhà sách lớn nhất và luôn đi đầu trong toàn hệ thống. Đây cũng là nơi đặt trụ sở chính của Fahasa, điều hành toàn bộ hoạt động của các nhà sách Fahasa trên toàn quốc.

Theo thời gian, tòa nhà dần xuống cấp và không còn đáp ứng yêu cầu của một nhà sách hiện đại. Chính vì thế, việc nâng cấp và sửa sang nhà sách trở thành nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, không đơn thuần là sửa chữa, Nhà sách Sài Gòn cũng trở thành một trong những nhà sách đầu tiên thuộc hệ thống Fahasa được nâng cấp theo tiêu chuẩn mới mà dự kiến sẽ lần lượt được áp dụng tại tất cả các nhà sách thuộc hệ thống.

Theo ông Phạm Minh Thuận, Tổng giám đốc Fahasa, Nhà sách Sài Gòn được thiết kế theo nguyên mẫu các nhà sách hiện đại trên thế giới hiện nay. Điều này giúp du khách quốc tế sẽ có cảm giác quen thuộc khi đến nhà sách và bạn đọc trong nước có điều kiện tiếp xúc với mô hình nhà sách theo tiêu chuẩn hiện đại. Lấy ví dụ như hệ thống chiếu sáng trong nhà sách, nếu trước đây chiếu sáng chỉ đơn thuần là đảm bảo đủ ánh sáng thì hệ thống chiếu sáng hiện nay áp dụng công nghệ đèn Led cùng cơ chế tảng sáng đều, dịu mang lại ánh sáng phù hợp cho mắt người đọc, tránh gây hại cho mắt. Hệ thống quầy kệ cũng được bố trí theo từng vùng như sát tường là các kệ sách cao, khu vực ở giữa dành cho các bàn để sách, kiểu bố trí này khiến nhà sách trông thoáng đãng, rộng rãi hơn và bạn đọc có dễ dàng hơn trong việc lựa chọn sách.

XUÂN THÂN

Tin cùng chuyên mục