Vào tù vì tấn công kiểm lâm

(SGGP).- Ngày 27-2, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương (Nghệ An) đã xét xử sơ thẩm đối với Trần Quốc Hòa (SN 1972), Nguyễn Văn Thủy (SN 1974, cùng trú xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) và Dương Trọng Hùng (SN 1970, trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Ngày 1-10-2011, tổ công tác của Hạt kiểm lâm Đô Lương phát hiện trên xe 37N-4672 có 40 phiến và 11 khúc gỗ tròn không có giấy tờ hợp lệ. Tài xế Hùng đã gọi điện cho Hòa (chủ số gỗ) và một số đối tượng khác đến để “cướp” lại gỗ và dùng gậy, gạch đá tấn công kiểm lâm làm kiểm lâm viên Nguyễn Anh Tiến bị thương phải đưa đi cấp cứu. Tòa tuyên phạt Trần Quốc Hòa 6 tháng tù giam, Thủy và Hùng mỗi người 6 tháng tù treo. 

D.CƯỜNG

Truy tố kế toán trưởng chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can gồm: Phan Thanh Nhãn (SN 1972, nguyên kế toán trưởng), Lê Văn Lộc (SN 1965) và Nguyễn Thế Nhân (SN 1968) nhân viên Bưu điện huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến 2010, Phan Thanh Nhãn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn lôi kéo Lộc và Nhân đưa hóa đơn chứng từ cùng số tiền bưu điện phí thu được cho Nhãn chỉnh sửa để chiếm đoạt của Bưu điện huyện Thanh Bình gần 1 tỷ đồng.  

H.NGỰ

Tin cùng chuyên mục