Vụ san ủi mộ vợ một vị vua triều Nguyễn: Báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trước ngày 5-7

Liên quan đến việc lăng mộ vợ một vị vua triều Nguyễn bị san ủi làm bãi đỗ xe, UBND TP Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5-7.
Ngày 2-7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND TP Huế, Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế kiểm tra, xử lý sự việc lăng mộ vợ một vị vua triều Nguyễn bị san ủi làm bãi đỗ xe.
Đồng thời, giao UBND TP Huế chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT, Sở KH-ĐT, Trung tâm Bảo tồn tích cố đô Huế và chủ đầu tư dự án cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát công tác giải phóng mặt bằng, trình tự thủ tục triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5-7.
Vụ san ủi mộ vợ một vị vua triều Nguyễn: Báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trước ngày 5-7 ảnh 1 Tấm bia cổ khắc chữ “Tiền Triều Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị, Thụy Thục Thuận Chi Mộ” tìm thấy dưới lớp đất bị san ủi làm dự án bãi đỗ xe
Ở một diễn biến khác, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế (đơn vị được giao nhiều vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh) đã có văn bản báo cáo lãnh đạo UBND TP Huế về quá trình giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả, tài sản trên đất liên quan dự án bãi đỗ xe này.
Theo đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế khẳng định chưa bàn giao mặt bằng tổng thể cho chủ đầu tư vì còn 6 hộ chưa nhận được tiền đền bù.
Trao đổi với các phóng viên, ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Thanh tra Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, phía đại diện chủ đầu tư đã xin lỗi Hội đồng trị sự dòng tộc Nguyễn Phước và thừa nhận để xảy ra thiếu sót trong quá trình triển khai dự án.
Chủ đầu tư xin hứa khắc phục mọi hậu quả theo yêu cầu của các bên liên quan. 

Tin cùng chuyên mục