Từ thông tin trên Báo SGGP: Điện thoại di động đã gọi được cấp cứu 115

Báo SGGP số ra ngày 16-8, phản ánh tình trạng không thể gọi cấp cứu 115 bằng máy điện thoại di động. Phó Giám đốc Bưu điện TPHCM Võ Hòa Bình đã có văn bản phản hồi Báo SGGP như sau: Bưu điện TP đã làm việc với bộ phận kỹ thuật của Trung tâm dịch vụ Viễn thông khu vực 2 (là đơn vị quản lý mạng di động Vinaphone) và ngay sau đó đơn vị này đã chuyển tất cả các cuộc gọi cấp cứu 115 về một đầu mối là Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương. Bưu điện TP cũng đã có văn bản gửi các doanh nghiệp viễn thông khác để thông báo chuyển các cuộc gọi 113 (cảnh sát phản ứng nhanh), 114 (cảnh sát phòng cháy chữa cháy) và 115 (cấp cứu)… về các đầu mối tiếp nhận của TPHCM.

H.V

Thông tin liên quan

- Kiến nghị chuyển tất cả cuộc gọi cấp cứu 115 về một đầu mối

- Gọi cấp cứu 115 phải dùng máy điện thoại cố định?

Tin cùng chuyên mục