TPHCM: Tổng diễn tập cứu hộ, cứu nạn tại đường hầm Thủ Thiêm

Nhằm đảm bảo an toàn cho việc lưu thông khi đường hầm Thủ Thiêm chính thức đi vào hoạt động; sáng 22-10, cuộc tổng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ tại đường hầm Thủ Thiêm với sự tham gia khoảng 500 cán bộ thuộc các lực lượng công an, quân đội, các ban ngành đã được tổ chức.
TPHCM: Tổng diễn tập cứu hộ, cứu nạn tại đường hầm Thủ Thiêm

(SGGP).- Nhằm đảm bảo an toàn cho việc lưu thông khi đường hầm Thủ Thiêm chính thức đi vào hoạt động; sáng 22-10, cuộc tổng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ tại đường hầm Thủ Thiêm với sự tham gia khoảng 500 cán bộ thuộc các lực lượng công an, quân đội, các ban ngành đã được tổ chức.

Sau khi Phó Chủ tịch UBNDTPHCM Lê Minh Trí phát lệnh diễn tập, khoảng trên 20 xe ôtô, 50 xe môtô các loại lưu thông từ quận 1, chạy qua hầm Thủ Thiêm về phía quận 2.

Lực lượng chức năng diễn tập cứu nạn trong hầm Thủ Thiêm. Ảnh: Nhã Đoan
Lực lượng chức năng diễn tập cứu nạn trong hầm Thủ Thiêm. Ảnh: Nhã Đoan

Theo phương án diễn tập, trong hầm, một chiếc xe tải bị nổ lốp, đâm vào thành hầm, gây ra một vụ cháy lớn tại cuối đốt hầm dìm số 2, lý trình km 14 + 200 đường hầm Thủ Thiêm. Phía sau, các xe  lưu thông cùng chiều đã đâm liên hoàn vào xe tải làm tắc nghẽn giao thông trong đường hầm.

Chiếc xe tải bốc cháy tại khu vực giữa đường hầm, ngọn lửa bao trùm lên chiếc xe tải và lan sang chiếc xe khách 40 chỗ ngồi phía sau gây ra vụ cháy lớn. Đám cháy có nguy cơ cháy lan rộng sang các phương tiện khác. Trong hầm dày đặc khói và khí độc.

Khoảng 200 người trong đường hầm hoảng loạn, tìm cách thoát nạn ra khu vực an toàn, trong đó có 5 người bị thương ở đầu, 5 người bị gãy tay, gãy chân và 10 người bị ngạt khói không tự thoát ra được.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ tại chỗ của Trung tâm Quản lý hầm Thủ Thiêm đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn ban đầu, hướng dẫn người dân thoát nạn theo lối thoát hiểm trong đường hầm, đồng thời thông báo khẩn cấp đến Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TPHCM để điều động lực lượng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp.

Các lực lượng y tế, chữ thập đỏ, quân đội và cảnh sát phòng cháy chữa cháy các quận 1, 2, 4 cũng nhanh chóng được điều động tham gia công tác chữa cháy và cứu thương.  

Với sự nỗ lực của các lực lượng, sau 30 phút vụ cháy đã được đập tắt, hơn 130 người được hướng dẫn thoát nạn ra ngoài an toàn, hơn 20 người bị thương, ngạt khói đã được sơ cứu, nhanh chóng đưa ra bên ngoài cửa hầm, đưa đi cấp cứu các bệnh viện. Các lực lượng cũng nhanh chóng giải phóng hiện trường, tổ chức cho các phương tiện lưu thông trở lại bình thường qua hầm Thủ Thiêm. 

Nhận định về kết quả buổi tổng diễn tập, Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM, kiêm thành viên ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ- cứu nạn trong đường hầm Thủ Thiêm cho biết: Các công trình hầm nói chung là môi trường rất khó khăn trong công các chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Qua công tác diễn tập, kinh nghiệm rút ra được là cần phải phát huy tối lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, đồng thời phối hợp tốt giữa các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu hộ. Những kinh nghiệm được rút ra trong buổi diễn tập sẽ góp phần hoàn thiện cho phương án phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại hầm Thủ Thiêm sau này.    

Theo dõi buổi diễn tập, ông Lê Minh Trí, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho biết: Đây là lần đầu tiên, TPHCM triển khai công tác chữa cháy ở trong đường hầm. Tuy mới mẻ nhưng kết quả của buổi diễn tập đã đạt yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải lưu ý khi thực tế sự cố xảy ra có thể phức tạp hơn nhiều, các lực lượng cần rút ngắn thời gian xử lý thông tin, có thể thực hiện báo cáo vượt cấp để có thể chỉ đạo nhanh hơn. Công tác cứu hộ, cứu nạn cần phải đảm bảo an toàn cho người dân, trong đó lưu ý việc chống ngạt, đảm bảo hạn chế thấp nhấp thiệt hại khi sự cố xảy ra.

>> Một số hình ảnh của buổi diễn tập

Chiếc xe tải bắt đầu đi vào tình huống giả định

 Chiếc xe tải bắt đầu đi vào tình huống giả định

...bị nổ lốp, tông vào vách hầm gây ra cháy nổ.

...bị nổ lốp, tông vào vách hầm gây ra cháy nổ.

Người tham gia giao thông trong hầm chạy vào đường thoát hiểm

Người tham gia giao thông trong hầm chạy vào đường thoát hiểm

và theo đường thoát hiểm ra ngoài.

và theo đường thoát hiểm ra ngoài.

Trong đường hầm Thủ Thiêm dày đặc khói

Trong đường hầm Thủ Thiêm dày đặc khói

Lực lượng chữa cháy - y tế vào dập lửa, cấp cứu

Lực lượng chữa cháy - y tế vào dập lửa, cấp cứu

... để đưa các nạn nhân ra khỏi đường hầm

... để đưa các nạn nhân ra khỏi đường hầm

...và sơ cấp cứu nạn nhân ngay tại miệng hầm trước khi chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện

...và sơ cấp cứu nạn nhân ngay tại miệng hầm trước khi chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện

Đánh giá về nguy cơ dẫn đến cháy nổ khi hầm Thủ Thiêm chính thức khai thác, đại diện Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM cho rằng chất dễ cháy chủ yếu từ các loại phương tiện tham gia giao thông, hàng hóa trên xe, các thiết bị kỹ thuật và vật liệu trang trí vách hầm như xăng, dầu, cao su, dây dẫn điện... Nguồn lửa trong hầm chủ yếu do tia lửa phát sinh từ động cơ xe, tàn thuốc của người lưu thông, sự bất cẩn của khách và nhân viên trong quá trình hoạt động, các sự cố về điện.

Khi xảy ra cháy trong hầm, đám cháy sẽ lan nhanh chóng, kèm khói và khí độc lan tỏa, giảm nồng độ ôxy. Do hầm kín và dài nên khói và khí độc sẽ bao trùm toàn bộ không gian hầm gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông, lực lượng chữa cháy cũng khó tiếp cận điểm cháy để cứu hộ. Nhiệt độ cao trong đám cháy có thể gây khó khăn cho người tìm cách thoát nạn.

Ngoài ra, do hầm kín nên luồng khí nóng từ đám cháy sẽ lan tỏa về 2 phía miệng hầm nên có thể gây cháy lan sang các phương tiện khác hoặc lan theo các máng dây dẫn điện, thông tin và cháy lan ra toàn bộ đường hầm…

Tin: Quốc Hùng. Ảnh: Kim Ngân

Tin cùng chuyên mục