Quận Bình Tân, TPHCM - Gần 100% chủ nhà trọ cam kết không tăng giá

Quận Bình Tân, TPHCM - Gần 100% chủ nhà trọ cam kết không tăng giá

(SGGP).– Ngày 21-4, Quận ủy quận Bình Tân (TPHCM) đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình vận động người có phòng trọ cho thuê và tăng cường các biện pháp ổn định đời sống công nhân, lao động, người nghèo trên địa bàn. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác chăm lo đời sống công nhân lao động trên địa bàn quận Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác chăm lo đời sống công nhân lao động trên địa bàn quận Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, trên địa bàn quận có trên 300.000 lao động đang làm việc tại 34.000 đơn vị kinh tế tập trung chủ yếu ở các khu công nghiệp Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Công ty TNHH Pouyuen…, trong đó có trên 213.800 công nhân (CN), lao động đang thuê nhà trọ để ở. Chính vì vậy, ngay sau khi triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ, quận Bình Tân đã triển khai thực hiện bằng những việc làm thiết thực và nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tính đến hết ngày 20-4-2011, tại quận Bình Tân đã có 7.865/7.873 hộ có phòng cho thuê trọ đăng ký không tăng giá cho thuê phòng trọ và thu tiền điện, nước đúng quy định đến hết năm 2011 (đạt tỷ lệ 99,89%); 100% thực hiện chủ nhà trọ “văn minh - nghĩa tình”, nhà trọ “xanh - sạch - đẹp”, “khu lưu trú văn hóa”… giúp cho trên 215.000 CN ổn định về chỗ ở. 57/79 công ty TNHH, công ty cổ phần có từ 50 lao động trở lên với trên 106.000 CN đã được điều chỉnh chính sách hỗ trợ thêm tiền thuê nhà trọ với mức thấp nhất là 50.000 đồng/người/tháng, cao nhất là 200.000 đồng/người/tháng; mức phụ cấp tiền ăn trưa tăng thêm từ 1.500 - 5.000 đồng/suất. Đảng ủy 10 phường đã tiếp xúc, vận động 189 cơ sở đăng ký cam kết không tăng giá giữ trẻ và vẫn bảo đảm chất lượng dinh dưỡng khẩu phần ăn cho trẻ…

Điển hình như Công ty TNHH PouYuen với trên 78.000 lao động đã thực hiện trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 350.000 đồng/người, tăng tiền ăn định mức từ 5.000 lên 7.000 đồng/suất; hộ anh Huỳnh Văn Bảy có 105 phòng trọ với 276 CN đã cam kết không tăng giá nhà trọ; hộ bà Nguyễn Ngọc Thiệp có 22 phòng trọ và từ năm 2005 đến nay không tăng giá, giá điện vẫn giữ mức theo quy định 1.600 đồng/kWh hay Trường Mầm non tư thục Hoa Phượng đăng ký không tăng học phí nhưng vẫn đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ…

Bên cạnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà quận Bình Tân đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm và tấm lòng nhân ái của mình đối với cộng đồng. Những nghĩa cử cao quý, lòng thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn đã làm lay động lòng người. Quận Bình Tân cần nhân rộng mô hình phát huy nguồn lực từ sức dân. Qua đó, tập hợp, xây dựng, phát triển lực lượng này thành những đoàn viên, đảng viên nòng cốt để các chính sách của Đảng lan tỏa ngày càng sâu rộng, bền vững.

Dịp này, UBND TPHCM và UBND quận Bình Tân đã tặng bằng khen, giấy khen cho 56 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, ổn định đời sống CN và lao động nghèo trên địa bàn quận Bình Tân.

H.Thu

Tin cùng chuyên mục