Thảo cầm viên có thêm 4 loại thú mới

(SGGP).- Chiều 10-12, TS Phan Việt Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết, công ty vừa nhập khẩu thêm 4 loại thú mới (gồm 8 con cò đỏ (Nam Mỹ), 2 con khỉ râu trắng (châu Phi); 4 con vượn cáo và 6 con khỉ sóc) từ các nước nhằm làm đa dạng các loại thú, phục vụ tối đa nhu cầu tham quan và tìm hiểu của người dân khi đến với thảo cầm viên vào dịp lễ, tết sắp tới.

(SGGP).- Chiều 10-12, TS Phan Việt Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết, công ty vừa nhập khẩu thêm 4 loại thú mới (gồm 8 con cò đỏ (Nam Mỹ), 2 con khỉ râu trắng (châu Phi); 4 con vượn cáo và 6 con khỉ sóc) từ các nước nhằm làm đa dạng các loại thú, phục vụ tối đa nhu cầu tham quan và tìm hiểu của người dân khi đến với thảo cầm viên vào dịp lễ, tết sắp tới.

Theo TS Phan Việt Lâm, hiện Thảo cầm viên có gần 1.000 con thú các loại thuộc 124 loài và 2.700 thực vật thân gỗ của gần 1.000 loài khác nhau.

Thảo cầm viên đang phối hợp với các đối tác triển khai chương trình “Thảo cầm viên – Sắc màu lễ hội” với nhiều hoạt động hấp dẫn mới lạ đón Giáng sinh 2012 như biểu diễn xiếc voi tại chuồng voi, tổ chức các trò chơi mùa đông như đi trên tuyết, người cụt đội nón, thử tài của bé, tô tranh, tô tượng và các chương trình ca nhạc,…

Được biết, 11 tháng đầu năm 2012, Thảo cầm viên đã đón 1,8 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong năm 2012, sẽ có khoảng hơn 2,1 triệu lượt khách đến tham quan và tìm hiểu các loài động thực vật đang sinh sống tại Thảo cầm viên.

TH.H.

Tin cùng chuyên mục