Hà Tĩnh: Cựu chiến binh Đoàn Tàu không số có nhà ở mới

Ngày 17-12, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh (CCB) Đoàn Tàu không số tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi nhà tình nghĩa tặng CCB Đoàn Tàu không số Lê Văn Hòa (ở thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà).

(SGGP).- Ngày 17-12, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh (CCB) Đoàn Tàu không số tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi nhà tình nghĩa tặng CCB Đoàn Tàu không số Lê Văn Hòa (ở thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà).

Ngôi nhà mái ngói kiên cố được khởi công từ tháng 7-2013, diện tích hơn 64m², gồm 3 phòng ở, với tổng kinh phí xây dựng hơn 160 triệu đồng do Ủy ban MTTQ, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Hội CCB Đoàn Tàu không số, UBND xã Thạch Kim… hỗ trợ.

Ông Lê Văn Hòa, từng tham gia Đoàn Tàu không số vận chuyển vũ khí phục vụ chiến trường miền Nam. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông đã bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hiện tại, 3 người con của ông đều bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam rất nặng, bản thân ông sức khỏe yếu…

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục