TPHCM hỗ trợ kiều bào vui xuân, đón tết

(SGGP).- Nhằm tạo điều kiện cho kiều bào phấn khởi, sum họp cùng gia đình, người thân vui xuân, đón tết cổ truyền, UBND TPHCM vừa chỉ đạo các đơn vị triển khai hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực.

(SGGP).- Nhằm tạo điều kiện cho kiều bào phấn khởi, sum họp cùng gia đình, người thân vui xuân, đón tết cổ truyền, UBND TPHCM vừa chỉ đạo các đơn vị triển khai hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực.

Theo đó, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP phối hợp với Công an, Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan tổ chức không gian vui tươi chào đón kiều bào tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào thực hiện nhanh chóng các thủ tục xuất nhập cảnh. Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức thăm, tặng quà, chúc tết một số kiều bào có công tiêu biểu. UBND quận - huyện, phường - xã hướng dẫn, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính có liên quan đến kiều bào theo quy định.
 
Dịp tết, TPHCM sẽ đi thăm, khám bệnh, phát thuốc, phục vụ văn nghệ và tặng 500 phần quà tết (trị giá 500.000 đồng/phần) cho kiều bào nghèo đang sinh sống ở Lào. Chương trình lãnh đạo TP họp mặt kiều bào mừng xuân Giáp Ngọ 2014 dự kiến diễn ra vào ngày 21-1-2014 (tức 21 tháng chạp năm Quý Tỵ). Sau đó, trong quý 1-2014, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình gặp gỡ “Lãnh đạo TP với trí thức kiều bào”, nhằm ghi nhận những thuận lợi, khó khăn vướng mắc của các trí thức kiều bào trở về hợp tác, làm việc, sinh sống tại TP.
 
* Theo Ban Quản lý Khu chế xuất-Khu công nghiệp TP (Hepza), đến thời điểm này, mới có 150 trong tổng số hơn 1.000 DN báo cáo về công tác thưởng tết. Theo đó, đa số các DN thưởng trung bình 1 tháng lương (khoảng 3,2 triệu đồng/người đối với DN trong nước và khoảng 4,7 triệu đồng/người đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài).  Thời gian nghỉ tết trung bình từ 9-11 ngày.

Các DN đã chủ động hỗ trợ 635 vé xe với tổng số 387 triệu đồng cho CN về quê; tặng hơn 24.000 phần quà (tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng) và dành hơn 6,5 tỷ đồng cho họp mặt tất niên, lì xì cho CN.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục