TP Hồ Chí Minh: Tăng cường nguồn điện cho khu vực đông bắc và nội thành

(SGGP).- “Trạm biến áp GIS Hiệp Bình Phước đi vào vận hành sẽ nâng cao chất lượng điện cung cấp ổn định, liên tục cho các phụ tải đang tăng cao thuộc khu vực Đông Bắc và nội thành thành phố”, ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc tổng công ty đã khẳng định như vậy tại lễ khánh thành và chính thức đưa vào vận hành trạm GIS Hiệp Bình Phước và đặt biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn VN lần thứ XI. Đến dự có ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN.

(SGGP).- “Trạm biến áp GIS Hiệp Bình Phước đi vào vận hành sẽ nâng cao chất lượng điện cung cấp ổn định, liên tục cho các phụ tải đang tăng cao thuộc khu vực Đông Bắc và nội thành thành phố”, ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc tổng công ty đã khẳng định như vậy tại lễ khánh thành và chính thức đưa vào vận hành trạm GIS Hiệp Bình Phước và đặt biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn VN lần thứ XI. Đến dự có ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN.

Trạm biến áp GIS Hiệp Bình Phước khởi công vào tháng 5-2010 với tổng mức đầu tư 448 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng. Đường dây của trạm được đấu nối mạch vòng vào đường dây 220kV Thủ Đức - Hóc Môn và 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa, tăng khả năng cung ứng nguồn điện ổn định, chất lượng cao cho khu vực đông bắc thành phố như quận 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Hóc Môn, Thủ Đức và khu vực nội thành như quận 1, 3, 7, 9, 10… góp phần đáp ứng phụ tải sinh hoạt và sản xuất.

THƯ LÊ

Tin cùng chuyên mục