Chăm lo tết các hộ dân vùng động đất

(SGGP). – Chiều 31-1, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm, chúc tết, mừng thọ và tặng quà của Chủ tịch nước cho các cụ già tròn 100 tuổi (sinh năm 1913): Đặng Thị Nguyên và Nguyễn Thị Muối (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn); Nguyễn Thị Hít và Diệp Thị Hai (phường Tân Thới Nhất, quận 12). Đồng chí Lê Hoàng Quân ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc các cụ sống vui, sống khỏe.

(SGGP). – Chiều 31-1, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm, chúc tết, mừng thọ và tặng quà của Chủ tịch nước cho các cụ già tròn 100 tuổi (sinh năm 1913): Đặng Thị Nguyên và Nguyễn Thị Muối (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn); Nguyễn Thị Hít và Diệp Thị Hai (phường Tân Thới Nhất, quận 12). Đồng chí Lê Hoàng Quân ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc các cụ sống vui, sống khỏe.

Cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết Công an xã Đông Thạnh, xã Thới Tam Thôn và 6 hộ nghèo, hộ gia đình dân tộc Hoa, Mường, Khmer tại huyện Hóc Môn.

Ngày 31-1, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải có chuyến thăm và tặng quà 42 hộ nghèo, chính sách tại xã Trà Bui và Trà Đốc (huyện Bắc Trà My), vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất trong thời gian qua với trị giá 700.000 đồng/suất. Đồng chí Nguyễn Đức Hải bày tỏ sự cảm thông với những thiệt hại, khó khăn do tác động của tình hình động đất gây ra đối với cuộc sống, sản xuất của bà con địa phương thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh cũng đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và báo cáo Chính phủ sớm quan tâm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn về đất sản xuất, giao thông đi lại tại các khu tái định cư dự án thủy điện, khắc phục những hậu quả, thiệt hại về nhà cửa do động đất để bà con sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Dịp này, Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải cũng thăm và trao 320 suất quà tết (trị giá 300.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách 2 xã Trà Bui và Trà Đốc; Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh tặng 421 suất quà tết (trị giá 200.000 đồng/suất) cho các hộ thuộc vùng dự án tái định cư thủy điện Sông Tranh 2.

Chiều 31-1, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thăm hỏi, động viên, chúc tết và tặng quà tết với tổng giá trị hơn 10 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh thương tâm tại Làng Hòa bình và Trung tâm Trẻ mồ côi Quảng Nam tại huyện Phú Ninh. Số quà trên do Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng góp và vận động từ Hội Phụ nữ chợ Đống Đa (Đà Nẵng), Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng. Trước đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Nam thăm, chúc tết và tặng quà tại các đồn biên phòng biên giới huyện Tây Giang.

Ngày 31-1, Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (Intel Việt Nam) đã trao tặng 570 phần quà với tổng giá trị 285 triệu đồng cho các hộ nghèo ở 7 phường là Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Long Phước, Long Trường, Hiệp Phú, Tân Phú, Long Thạnh Mỹ (quận 9). Tại 2 xã Đăk Tờ Re và Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum phối hợp với Công ty May mặc Nguyên Dung (có trụ sở tại phường 8, quận Tân Bình, TPHCM) trao tặng 300 phần quà tết, tổng trị giá hơn 130 triệu đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

Chiều 31-1, Ban Dân tộc TPHCM họp mặt, tặng quà tết (trị giá 400.000 đồng/phần) cho 25 hội viên Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến khối người Hoa TP và 17 cán bộ nguyên là lực lượng giao liên Hoa vận (T4). Dịp này, Ban Dân tộc TP tổ chức họp mặt, tặng quà tết (1 triệu đồng/phần) cho 35 gia đình chính sách Hoa vận đang sinh sống tại TPHCM.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục