Yêu cầu Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Nam Định báo cáo thực trạng tệ nạn mại dâm

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký công văn của Thủ tướng yêu cầu 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Nam Định khẩn trương đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống mại dâm tại địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-7-2013.

(SGGP).- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký công văn của Thủ tướng yêu cầu 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Nam Định khẩn trương đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống mại dâm tại địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-7-2013.

Thủ tướng cho rằng, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm đã được Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Ban chỉ đạo các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và đã đạt được kết quả nhất định, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình tệ nạn mại dâm diễn biến phức tạp, tội phạm liên quan đến mại dâm có chiều hướng gia tăng, tác động xấu trong xã hội.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ: LĐTB-XH, Công an, VH-TT-DL, Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm. Đồng thời khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm và tội phạm liên quan đến mại dâm. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; tăng cường điều tra, truy tố, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi môi giới mại dâm, chứa mại dâm và mua dâm người chưa thành niên. Tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn, nhất là các khu vực giáp ranh.

Gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến thông tin về nạn mại dâm ở các tỉnh thành phố lớn. Nhất là khi ông Phạm Ngọc Dũng (Phó trưởng phòng Chính sách phòng chống mại dâm, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTB-XH) cho biết, cục đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra, đánh giá về tệ nạn mại dâm tại Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định) nhưng kết quả báo cáo của các địa phương đều khẳng định không phát hiện ra, chỉ có một vài trường hợp, không đáng kể. Thông tin này đã làm dư luận “dậy sóng” vì 2 nơi này vốn được coi là nơi có tệ nạn mại dâm nhức nhối nhất cả nước. Bộ LĐTB-XH cũng cho biết, qua báo cáo của một số địa phương, tình hình mại dâm công cộng đang có dấu hiệu quay trở lại hoạt động. Trong đó, nổi lên là TPHCM, Hà Nội và thậm chí Đà Nẵng cũng có. Gần đây nhất, Báo SGGP đã có loạt bài về tình trạng bia ôm thác loạn ở một số địa bàn thuộc TPHCM, cho thấy tệ nạn này đang tồn tại phức tạp.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục