Tưởng niệm nạn nhân bị thảm sát tập thể tại thị trấn Ba Chúc, An Giang

Trong 2 ngày 15 và 16-4, tại khu Di tích Nhà mồ Ba Chúc, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã diễn ra lễ giỗ tập thể, tưởng niệm 3.157 thường dân thị trấn Ba Chúc bị bọn diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xary thảm sát dã man trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1978.

Trong 2 ngày 15 và 16-4, tại khu Di tích Nhà mồ Ba Chúc, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã diễn ra lễ giỗ tập thể, tưởng niệm 3.157 thường dân thị trấn Ba Chúc bị bọn diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xary thảm sát dã man trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1978.

Trong 2 ngày này, chùa đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở xã Lương Phi, thị trấn Ba Chúc và chùa Núi Nước cùng với lãnh đạo địa phương, nhân dân và thân nhân những người đã khuất tổ chức lễ cầu siêu và cầu cho quốc thái dân an.

Trung Phan

Tin cùng chuyên mục