Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa: Chậm do khó khăn về vốn

(SGGP).– Ngày 17-4, Quận ủy, UBND quận Bình Tân đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020 với sự tham gia của lãnh đạo TPHCM, các sở ngành cùng các nhà khoa học.

(SGGP).– Ngày 17-4, Quận ủy, UBND quận Bình Tân đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020 với sự tham gia của lãnh đạo TPHCM, các sở ngành cùng các nhà khoa học.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích các giải pháp cũng như những thuận lợi và khó khăn để đến năm 2020 Bình Tân đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm. Các đại biểu nhấn mạnh về các giải pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, lao động; chú trọng tăng trưởng ngành dịch vụ - thương mại.

Về dự án Khu dân cư Tân Tạo rộng trên 475ha, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân cho biết, hiện nay đã bồi thường được hơn 171ha. Tuy nhiên, theo quy định mới phải đấu thầu dự án nên tiến độ chậm so với kế hoạch đề ra.

Riêng dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, xây dựng khu này thành khu kinh tế phức hợp, dân cư - trung tâm thương mại, công trình công cộng có tổng vốn trên 2.000 tỷ đồng, hiện nay quận đang gặp khó khăn về vốn và đang tiếp tục kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

HIẾU NGHĨA

Tin cùng chuyên mục