Cộng đồng mạng tẩy chay tin đồn thất thiệt về trứng gia cầm

(SGGP).- Vài ngày gần đây, trên các mạng xã hội và diễn đàn rộ lên thông tin lẫn hình ảnh cho rằng trứng gia cầm có thể nhiễm chất chứa virus HIV. Theo đó, một số thành viên của mạng xã hội đã tung lên các hình ảnh trứng gà luộc chín sau khi bóc vỏ được phát hiện các lỗ và vết thâm đỏ như máu. Do vậy đặt ra hồ nghi trứng có thể bị bơm máu nhiễm HIV.

Tuy nhiên ngay sau khi thông tin trên được đăng tải trên mạng, rất nhiều thành viên cộng đồng đã đồng loạt bác bỏ tin đồn thất thiệt này vì cho rằng không thể có chuyện bơm chất chứa virus HIV vào trứng gia cầm, virus HIV chỉ có thể hoạt động và lây truyền qua đường máu. Những hình ảnh được chụp chỉ là trạng thái rất bình thường của trứng gà đã qua quá trình ấp nở.

Ngày 26-2, để làm rõ vấn đề này, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) khẳng định việc bơm một tạp chất vào trứng gà có thể làm được nhưng chẳng ai rảnh rỗi thời gian mà làm việc này. Trong thời gian qua, đã xuất hiện rất nhiều tin đồn kiểu thất thiệt hoặc những suy đoán mang tính cá nhân, gây ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của người nông dân. Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi đề nghị người dân cần tỉnh táo trước những tin đồn thất thiệt có chủ ý hoặc vô ý.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục