Không nên tự chữa vết thương bằng thuốc tự chế

(SGGP). – Chiều 27-2, PGS-TS Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, bệnh nhân N.T.T. (40 tuổi, huyện Hóc Môn, TPHCM) suýt bị cưa chân vì tự ý dùng lá dâm bụt, gan cóc chữa vết thương gây nhiễm trùng sâu, viêm xương, hoại tử cẳng chân.

(SGGP). – Chiều 27-2, PGS-TS Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, bệnh nhân N.T.T. (40 tuổi, huyện Hóc Môn, TPHCM) suýt bị cưa chân vì tự ý dùng lá dâm bụt, gan cóc chữa vết thương gây nhiễm trùng sâu, viêm xương, hoại tử cẳng chân.

Từ vết trầy xước nhỏ vùng cẳng chân trái, bệnh nhân N.T.T. đã tự nặn vết thương, rồi lấy 7 ngọn cây dâm bụt đem giã nhỏ trộn ít muối đắp lên vết thương theo bài thuốc dân gian của một người quen. Nhưng vết thương ngày càng đau nhức, kèm theo sốt. Nghe theo lời một người quen khác, bệnh nhân N.T.T. lại mổ cóc lấy gan tươi đắp lên vết thương.

Sau hai phương pháp tự chế không thành, bệnh nhân nhờ đến 6 miếng cao thuốc bắc dán vào chỗ vết thương đã sưng tấy và lở loét. Đến chiều 23-2, bệnh nhân quá đau nên vào khám tại Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng áp xe 6cm và viêm tấy, nhiễm trùng hơn 1/3 vùng cẳng chân phải.

Qua trường hợp này, PGS-TS Cao Văn Thịnh cảnh báo: “Đối với các vết thương phần mềm, yếu tố quan trọng là tránh nhiễm trùng. Các thuốc tự chế rất nguy hiểm, dễ gây ra nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng, đặc biệt là đối với những người có bệnh tiểu đường, lao phổi, sức đề kháng yếu, người già và trẻ em.

Vết thương tưởng chừng đơn giản, nếu người bệnh chữa trị không có căn cứ y khoa có thể dẫn đến hậu quả lớn. Vì vậy, người dân cần thận trọng với vết thương hở dù nhỏ, tránh gây ra nhiễm trùng, viêm nhiễm và hoại tử”.

T.Hà

Tin cùng chuyên mục